Triều Tiên tiếp tục công kích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc

Ngày 2/3, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn, đồng thời coi cuộc tập trận này là "những động thái gây hấn không thể dung thứ."
Triều Tiên tiếp tục công kích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc ảnh 1Tàu ngầm Mỹ USS Olympia SSN-717 tại căn cứ hải quân Hàn Quốc tại Changwon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX/Kyodo, ngày 2/3, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn được khởi động vào sáng cùng ngày, đồng thời coi cuộc tập trận này là "những động thái gây hấn không thể dung thứ."

Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định: "Bằng cách liên tục gây sức ép quân sự lên Triều Tiên, Mỹ đang tìm cách cản trở Bình Nhưỡng xây dựng kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân."

Người phát ngôn này còn gọi Mỹ là "thủ phạm chính" gây leo thang căng thẳng và gây rối hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cáo buộc Washington "thách thức những đề xuất và nỗ lực chân thành" của Bình Nhưỡng.

Thông cáo trên còn chỉ trích Mỹ cản trở nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều bằng cách tiến hành các cuộc tập trận chung này.

Dường như để đáp lại kế hoạch của Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên sáng cùng ngày đã phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn ra Biển Nhật Bản trước khi hai nước mở màn hai cuộc tập trận thường niên mang mật danh "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng non."

Trong diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cùng ngày đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế để giảm bớt căng thẳng và bảo vệ hòa bình cũng như ổn định cho khu vực. Kêu gọi này được bà đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng tên lửa nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục