Triều Tiên tìm cách nối lại trao đổi thương mại qua biên giới

Cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên với Đại sứ Nga tại nước này diễn ra khi Bình Nhưỡng có dấu hiệu chuẩn bị cho việc nối lại một phần hoạt động thương mại với các nước láng giềng.
Triều Tiên tìm cách nối lại trao đổi thương mại qua biên giới ảnh 1Nga và Triều Tiên có thể đang tìm cách khởi động lại trao đổi xuyên biên giới. (Ảnh minh họa: Kyodo News)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 8/2 cho biết Thứ trưởng ngoại giao nước này Im Chon-il đã gặp Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora hôm 7/2 để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có thông tin đồn đoán rằng hai nước có thể đang tìm cách khởi động lại trao đổi xuyên biên giới.

Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: "Hai bên đã trao đổi về quan hệ Triều Tiên-Nga và các vấn đề khác cùng quan tâm liên quan tới tình hình khu vực và quốc tế, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước."

[Nga viện trợ lúa mỳ giúp Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai]

Cuộc họp diễn ra khi Bình Nhưỡng có dấu hiệu chuẩn bị cho việc nối lại một phần hoạt động thương mại với các nước láng giềng trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhằm chống lại đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục