Triều Tiên và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị lên tầm cao mới

Triều Tiên và Trung Quốc tái khẳng định lập trường của hai nước trong việc chủ động ứng phó tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và từng bước phát triển quan hệ hữu nghị-hợp tác lên một tầm cao mới.
Triều Tiên và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị lên tầm cao mới ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 2, trái) tiếp phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, ngày 28/7/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 29/7, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp phái đoàn Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tại đây, Nhà Lãnh đạo Triều Tiên cam kết phát triển quan hệ hai nước lên một “tầm cao mới.”

Ngày 28/7, ông Kim Jong Un đã tổ chức tiệc chiêu đãi phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung dẫn đầu. Đây là phái đoàn đầu tiên của Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

[Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã vượt qua nhiều thách thức]

Theo KCNA, tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về sự giúp đỡ dành cho Triều Tiên.

Ông đồng thời bày tỏ vui mừng trước việc Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại đặc sắc Trung Quốc và vị thế của Bắc Kinh ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Triều Tiên và Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường của Đảng và Chính phủ hai nước trong việc chủ động ứng phó tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp, từng bước phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lên một tầm cao mới, thông qua sự phối hợp chặt chẽ về chiến lược và chiến thuật, đồng thời đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục