Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã vượt qua nhiều thách thức

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương lên tầm cao mới thông qua việc “tăng cường trao đổi thông tin chiến lược và cùng định hướng sự phát triển quan hệ.”
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã vượt qua nhiều thách thức ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên.(Nguồn: KCNA/Reuters)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/4 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó bày tỏ sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin chiến lược với Triều Tiên.

Theo KCNA, trong thư ngày 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã vượt qua nhiều thách thức và ngày càng được củng cố bất chấp tình hình quốc tế liên tục biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương lên tầm cao mới thông qua việc “tăng cường trao đổi thông tin chiến lược và cùng định hướng sự phát triển quan hệ Trung-Triều.”

[KCNA: Trung Quốc cam kết củng cố và phát triển quan hệ với Triều Tiên]

Hôm 10/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi thư chúc mừng ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên và cũng là một trong những quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Triều Tiên, chủ yếu là lương thực và năng lượng.

Trao đổi thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc năm 2022 đã khôi phục 37% so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2019.

Theo dữ liệu chính thức mới được Trung Quốc công bố, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa nước này và Triều Tiên năm 2022 tăng 3,2 lần so với năm 2021, lên mức hơn 1 tỷ USD.

Năm 2021, thương mại song phương giảm khoảng 90% so với năm 2019, xuống mức thấp nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên cầm quyền năm 2011.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Triều Tiên đã dừng hoạt động giao thông đến và đi từ Trung Quốc từ tháng 9/2020.

Tuyến tàu chở hàng nối giữa thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc và thành phố Sinuiju của Triều Tiên đã nối lại hoạt động vào tháng 1/2022, nhưng tiếp tục gián đoạn sau khoảng 3 tháng do dịch diễn biến phức tạp ở thành phố Đan Đông trước khi nối lại toàn bộ dịch vụ vào tháng 9/2022.

Trong thời gian tuyến tàu này gián đoạn hoạt động, Triều Tiên chỉ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc qua đường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục