Triều Tiên xác nhận đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo vào rạng sáng 20/2 theo giờ Việt Nam, đạt độ cao tối đa khoảng 100km và 50km và bay xa khoảng 350-400km.
Triều Tiên xác nhận đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ảnh 1Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử mới nhất tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên, tại Seoul, ngày 19/2. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/2 xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa từ hệ thống phóng tên lửa đa năng, nhằm vào các mục tiêu cách đó lần lượt 395km và 337km.

Theo KCNA, "hệ thống phóng tên lửa đa năng cỡ 600mm đã được sử dụng trong vụ phóng."

Những vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung.

[Hàn Quốc: Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn]

Bà Kim Yo Jong, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền và Thông tin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh Triều Tiên "sẽ có hành động đáp trả tương ứng" nếu các hành động của Mỹ "được coi là mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp."

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo vào rạng sáng 20/2 theo giờ Việt Nam, đạt độ cao tối đa khoảng 100km và 50km và bay xa khoảng 350-400km trước khi rơi ở ngoài khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hiện không có báo cáo về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu bè.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bộ trên nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích thông tin, đồng thời phối hợp với Mỹ.

Hiện Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối hành động này của Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cũng cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sukchon ra vùng biển phía Đông nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục