Trọng tâm chuyến công du Đông Nam Á của Thủ tướng Nhật Bản

Nhật Bản hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và phản ứng của các nước Đông Nam Á.
Trọng tâm chuyến công du Đông Nam Á của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với báo giới tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bắt đầu chuyến công du các nước Đông Nam Á.

Với tư cách là quốc gia châu Á duy nhất trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Nhật Bản hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Hiện Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham gia áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Nhật Bản cũng mong muốn thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực liên quan đến sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc.

[Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sắp thăm chính thức Việt Nam]

Phát biểu họp báo ngày 28/4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nhấn mạnh: "Thủ tướng (Kishida Fumio) hy vọng sẽ gây dựng sự hợp tác sâu rộng hơn nữa hướng tới việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi cũng mong muốn có các cuộc thảo luận sâu rộng về một số vấn đề"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục