Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19, 3 ca tử vong

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 46 ca nhiễm mới có 42 ca xuất phát từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Trung Quốc đại lục lên thành 81.953 người.
Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19, 3 ca tử vong ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân nam mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo THX và Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 11/4 thông báo, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 46 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 10/4, trong đó 42 ca xuất phát từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Trung Quốc đại lục lên thành 81.953 người.

Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm ba ca tử vong trong ngày 10/4, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục lên thành 3.339 người.

[Dịch COVID-19 đến 6h ngày 11/4: Đã có hơn 100.000 người tử vong]

Theo báo cáo hàng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia, trong số bốn ca lây nhiễm trong cộng đồng, có ba trường hợp ghi nhận tại tỉnh Quảng Đông và một ca tại tỉnh Hắc Long Giang.

Trong khi đó, trong số 42 ca "nhập ngoại," có 22 ca ghi nhận ở tỉnh Hắc Long Giang là công dân Trung Quốc trở về từ Nga. 10 người trong số này là những bệnh nhân trước đó không biểu hiện triệu chứng. Hiện Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 1.183 ca mắc COVID-19 xuất phát từ nước ngoài.

Ngoài ra, Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm tám trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 10/4, toàn bộ đều xuất phát từ nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục