Trung Quốc đẩy mạnh phát triển AI hiện thân và robot hình người

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Smart Analytics Global, khoảng 19.100 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, trong đó robot do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn 97%.

Toàn cảnh Sân vận động trượt băng tốc độ Quốc gia Ice Ribbon - nơi diễn ra Cuộc thi Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Toàn cảnh Sân vận động trượt băng tốc độ Quốc gia Ice Ribbon - nơi diễn ra Cuộc thi Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tối 22/8, bên trong nhà thi đấu Ice Ribbon tại Bắc Kinh, một robot hình người được treo bằng dây đã lướt qua không trung, khiến người xem liên tưởng đến màn thắp đuốc đầy ấn tượng từng thu hút sự chú ý của thế giới tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Màn trình diễn mở màn cho Giải Robot hình người thế giới lần thứ hai, khép lại một tuần với nhiều sự kiện đáng chú ý, trong đó có Hội nghị Robot Thế giới và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gây chú ý của công ty Robot Unitree. Những sự kiện này cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành robot Trung Quốc.

Trong chương trình khai mạc, 36 robot hình người thu hút sự chú ý của khán giả bằng khả năng vận động linh hoạt của đôi bàn tay với 5 ngón. Các robot đã chơi nhạc cụ hơi điện tử, piano, trống, đàn marimba và ghita.

Sự ấn tượng càng tăng khi các robot liên tiếp thiết lập những kỷ lục thế giới mới. Robot hình người Tien Kung Ultra của Bắc Kinh hoàn thành quãng đường trong 9,39 giây, không chỉ vượt qua robot Honor từng lập kỷ lục sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi bán marathon robot hồi tháng 4, mà còn phá kỷ lục thế giới chạy 100m của nam vận động viên Usain Bolt với thành tích 9,58 giây.

Tốc độ đối với máy móc không phải điều mới. Ô tô và tàu cao tốc có thể dễ dàng vượt xa các vận động viên. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở việc khiến máy móc di chuyển theo cách giống con người.

Điều này đòi hỏi không chỉ cải tiến cấu trúc và tăng cường bộ truyền động tại các khớp, mà còn phải đạt được những bước tiến phức tạp trong các thuật toán AI hiện thân, lĩnh vực công nghệ đang được các công ty khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Tại Hội nghị Robot thế giới 2026, kết thúc ngày 23/8, nhiều robot tích hợp AI do Trung Quốc sản xuất đã trình diễn những nhiệm vụ phức tạp, từ hoạt động trên dây chuyền nhà máy đến các công việc gia đình.

ttxvn-hoi-nghi-robot-the-gioi-2026-tai-trung-quoc-8966151.jpg
Robot hình người được giới thiệu tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lộ trình phát triển 5 năm mới nhất của Trung Quốc đã xác định AI hiện thân là một trong những ngành công nghiệp tương lai được ưu tiên phát triển, qua đó kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Sự phát triển công nghệ của Trung Quốc đang được đẩy nhanh cùng với sự phát triển của ngành robot hình người. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Smart Analytics Global có trụ sở tại California, khoảng 19.100 robot hình người đã được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, trong đó các robot do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn 97%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng một số mạng xã hội. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Odyssey và la bàn trên biển số

Lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn Odyssey, bài viết cảnh báo những cạm bẫy thao túng tâm lý trên không gian số, khẳng định tri thức và bản lĩnh là "cột buồm" giúp người trẻ vượt qua cám dỗ thời đại số.

Sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật.

EU xem xét cho phép dùng drone phun thuốc trừ sâu

Trên thực tế, các nước thành viên EU chỉ có thể cấp phép cho nông dân phun thuốc bằng drone ở những địa hình khó khăn hoặc nguy hiểm nếu áp dụng phương pháp thủ công trực tiếp.