Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa ban hành một kế hoạch hành động mới nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các doanh nghiệp trong lĩnh vực không gian mạng, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được những bước tiến lớn về công nghệ cốt lõi, công nghệ trọng yếu và đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các thành quả đổi mới sáng tạo.
Cụ thể, ngày 21/8, Ủy ban An ninh mạng và Công nghệ thông tin Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố kế hoạch mới cho giai đoạn năm 2026-2030. Theo đó, kế hoạch này kêu gọi các doanh nghiệp không gian mạng của Trung Quốc gia tăng năng lực cạnh tranh tổng thể vào năm 2030, với những tiến bộ đáng kể trong đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm và cung cấp dịch vụ.
Kế hoạch hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp và môi trường phát triển được tối ưu hóa toàn diện cho lĩnh vực không gian mạng, song song với việc củng cố khung thể chế để đảm bảo sự phát triển an toàn, chuẩn hóa và có trật tự.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, vai trò của các doanh nghiệp không gian mạng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao sẽ được nâng cao đáng kể.
Trong 5 năm tới, các nỗ lực đồng bộ sẽ được triển khai để đạt được những đột phá về công nghệ trọng yếu, bao gồm chip cao cấp, phần mềm cơ bản, phần mềm công nghiệp, truyền thông mạng, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.
Kế hoạch cũng ưu tiên phát triển các công nghệ tiên phong như điện toán lượng tử, blockchain, giao diện não-máy tính, bản sao kỹ thuật số (digital twin) và công nghệ hiển thị thế hệ mới.
Các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ, với trọng tâm là phát triển chip AI cao cấp, cải thiện hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ lớn và thúc đẩy công nghệ AI tự hành (agentic AI).
Các công ty sẽ được khuyến khích tích cực tham gia vào các dự án mã nguồn mở và xây dựng cộng đồng.
Kế hoạch cũng ủng hộ việc sử dụng các kênh ưu tiên và quy trình nhanh trong thẩm định sở hữu trí tuệ nhằm tăng cường hỗ trợ dịch vụ sở hữu trí tuệ. Đồng thời, kế hoạch khuyến khích sự hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu để thúc đẩy thương mại hóa các thành tựu công nghệ.
Ngoài ra, kế hoạch còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật số, AI, thương mại điện tử và thanh toán di động, kêu gọi hỗ trợ các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực như năng lực tính toán, dịch vụ đám mây và AI mở rộng hoạt động ra toàn cầu, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro./.
Nhu cầu nhân lực có kỹ năng AI tăng mạnh tại Trung Quốc
Theo báo cáo, ByteDance, Tencent, Meituan và JD vẫn nằm trong số những nhà tuyển dụng được sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu nước này tìm kiếm nhiều nhất.