Vệ tinh trên sẽ cùng với 4 vệ tinh khác đã được phóng lên quỹ đạo trước đótạo thành một mạng dẫn đường và định vị vệ tinh mang tên "COMPASS".
Mạng này dự kiến sẽ gồm 35 vệ tinh, là một phần quan trọng trong hệ thốngcơ sở vũ trụ của Trung Quốc nhằm cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị tronglĩnh vực giao thông, khí tượng học, kiểm soát cháy rừng, dự báo thảm họa, thôngtin viễn thông và an ninh công cộng.
Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống định vị vệ tinh từ năm 2000 nhằm chấmdứt sự phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ.
Hệ thống này sẽ cung cấp các dịch vụ dẫn đường, xác định thời gian và cáctin nhắn ngắn trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương trước năm 2012 và có khảnăng mở rộng diện cung cấp các dịch vụ trên ra toàn cầu vào năm 2020./.