Trưởng Ban Tuyên giáo TW thăm các đơn vị y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi thăm, chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các đơn vị y tế cần đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu.
Trưởng Ban Tuyên giáo TW thăm các đơn vị y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngày 25/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Tại buổi thăm, chúc mừng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh các đơn vị y tế cần đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu.

Tại buổi thăm, chúc mừng, tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế có quy mô 3.200 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận từ 5.000-7.000 lượt khám bệnh.

Bệnh viện cũng là đơn vị y tế tuyến cuối khu vực phía Nam, ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn cao trong điều trị bệnh.

Những năm gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy không ngừng thực hiện thành công nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến như: tim phổi nhân tạo, phẫu thuật robot, can thiệp mạch vành qua da, ghép tạng… Đây cũng là cơ sở y tế trang bị trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân như: hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci, máy PET, hệ thống gia tốc xạ trị, máy CT 640 lát cắt…

Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực y tế, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới…

Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy còn có nhiều hoạt động đồng hành cùng người bệnh cả về vật chất lẫn tinh thần gồm: miễn giảm viện phí, suất ăn miễn phí, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi do dịch COVID-19…

Song thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy phải đối mặt với một số khó khăn như tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị do có một số vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị tiêu biểu trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tuyến cuối khu vực phía Nam.

Bệnh viện đã không ngừng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong phát triển chuyên môn, kỹ thuật; bên cạnh đó còn thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực…

Đặc biệt, đây cũng là cơ sở y tế có các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người bệnh nghèo rất đáng biểu dương cũng như hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Pênh (Campuchia).

['Ngành y tế phát huy truyền thống vẻ vang, sớm vượt qua khó khăn']

Biểu dương nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phát huy các thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống đáng tự hào của một bệnh viện có bề dày lịch sử hơn 120 năm.

Chia sẻ những khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đại diện Bộ Y tế có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện, không để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư hóa chất kéo dài bởi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bệnh viện là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Sau khi lắng nghe những thành quả mà bệnh viện đã đạt được trong những năm qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 175 khi không chỉ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là lá cờ đầu trong công tác y tế biển đảo, chăm sóc y tế cho quân và dân tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Đồng thời, đây cũng là đơn vị quân y đầu tiên tham gia bệnh viện dã chiến, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

“Bệnh viện cần quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống, đồng thời nỗ lực ứng dụng kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe cho người dân và quân nhân," Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW thăm các đơn vị y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7A (Quân khu 7). (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 7A (Quân khu 7), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh nằm trên địa bàn rất đặc biệt với nhiều bệnh viện lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 7A cần chú trọng đẩy mạnh phát triển y tế kỹ thuật cao nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quân nhân và cả người dân.

Cùng với đó phát huy hơn nữa thương hiệu, uy tín của một đơn vị quân y, hướng về y tế cơ sở, nhất là chăm sóc sức khỏe cho quân và dân các khu vực biển đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục