TSMC ngừng hợp tác với công ty Trung Quốc do hạn chế của Mỹ

Công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan ngừng sản xuất silicon tiên tiến cho hợp đồng với công ty khởi nghiệp bán dẫn Biren Technology (Trung Quốc) để đảm bảo tuân thủ các quy định của Mỹ.
TSMC ngừng hợp tác với công ty Trung Quốc do hạn chế của Mỹ ảnh 1(Nguồn: Bloomberg)

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) đã ngừng sản xuất silicon tiên tiến cho hợp đồng với công ty khởi nghiệp bán dẫn Biren Technology (Trung Quốc) để đảm bảo tuân thủ các quy định của Mỹ.

Trong khi TSMC chưa biết liệu các sản phẩm của Biren có đáp ứng các quy định của Mỹ hay không, nhà sản xuất chip Đài Loan đã quyết định ngừng cung cấp cho công ty khởi nghiệp Trung Quốc này.

Trước đó, ngày 21/10, Biren - một trong những nhà thiết kế chất bán dẫn triển vọng nhất của Trung Quốc - thông báo rằng chip trí tuệ nhân tạo của công ty do TSMC sản xuất không thuộc phạm vi hạn chế xuất khẩu mới nhất của Mỹ vì thông số kỹ thuật của sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí bị hạn chế. Một đại diện của TSMC cho biết công ty tuân thủ tất cả các quy tắc liên quan và từ chối bình luận thêm.

[TSMC đạt lợi nhuận gần 9 tỷ USD trong quý 3/2022]

Biren được coi là đối thủ cạnh tranh với chip đồ họa của Nvidia - nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ. Nvidia mới đây thông báo họ không thể bán các sản phẩm AI tiên tiến nhất của mình ở thị trường Trung Quốc.

Các biện pháp của Mỹ được đưa ra nhằm hạn chế sự phát triển công nghệ có thể được sử dụng để hỗ trợ quân đội Trung Quốc và dường như loại trừ khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến.

Ngày 7/10, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đã công bố quy định mới về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn nhằm hạn chế khả năng mua và sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc.

Quy định mới bao gồm hạn chế xuất khẩu một số loại chip sử dụng trong lĩnh vực siêu máy tính và siết chặt các quy định về bán thiết bị bán dẫn.

Trong một phát biểu, ông C.C. Wei, Giám đốc điều hành TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho biết công ty tuân thủ tất cả các quy định liên quan và “sẽ tiếp tục phục vụ tất cả khách hàng trên toàn thế giới”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.