Từ tỉnh nghèo, Lào Cai vươn mình thành tỉnh đứng đầu vùng Tây Bắc
Sau hơn một thế kỷ xây dựng, phát triển và hội nhập (12/7/1907-12/7/2022), tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Từ tỉnh nghèo, Lào Caiđã vươn mình trở thành điểm sáng ở khu vực Tây Bắc và đứng tốp đầu trong 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc./.
Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 đến 80 phương tiện được thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 5,4 triệu USD; trong đó, xuất khẩu gần 3 triệu USD.
Ngày 27/6, các lực lượng quản lý biên giới phía Trung Quốc đã thí điểm nhập khẩu các loại nông sản của Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành với 3 mặt hàng thanh long, vải thiều, xoài.
GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Lào Cai tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 8/14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố.
Sau khi khôi phục trở lại vào tối 5/7, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai được triển khai đến khoảng 22h và từ ngày 6/7, hoạt động này sẽ diễn ra bình thường.
Lào Cai sẽ phối hợp với huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) xây dựng phòng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR đối với hàng hóa và thành thùng xe tại cửa khẩu để thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu.