Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên mang đến một lễ hội đường phố vui tươi và những trải nghiệm thú vị về loại hình nghệ thuật tuồng cổ của Huế đến với người dân và du khách.
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 1Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, ngày 28/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Festival Huế tổ chức chương trình ''Ngàn xưa âm vọng'' - Lễ rước mặt nạ tuồng. Trong ảnh: Các nghệ sỹ hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau trong các tích tuồng cổ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 2Lễ rước mặt nạ tuồng ngang qua chợ Đông Ba, thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 3Lễ rước mặt nạ tuồng trước Phu Văn Lâu, thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 4Lễ rước mặt nạ tuồng trước Phu Văn Lâu. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 5Lễ rước mặt nạ tuồng qua cửa Ngăn, thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 6Lễ rước mặt nạ tuồng trước Phu Văn Lâu, thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 7Biểu diễn trích đoạn tuồng ''Ác thiện ẩn hình'' ở Nghinh Lương Đình, thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tuần lễ Festival Huế 2022: Phô diễn vẻ đẹp của nghệ thuật tuồng Huế ảnh 8Biều diễn trích đoạn tuồng ''Ác thiện ẩn hình.'' (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục