Người phụ trách bộ phận thống kê dân số, ông Andrea Blackburn cho biết cácchuyên gia đã so sánh tỷ lệ tử trong thời gian ba năm (2008-2010) với số liệucủa cuộc điều tra trước (từ 2007 đến 2009) và thấy rằng tuổi thọ bình quân đãtăng 0,3 năm đối với nữ và 0,4 năm đối với nam.
Từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011, tại New Zealand có tổng cộng 62.660 trẻ rađời, giảm 1.460 trẻ so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 32.090 bé trai và30.570 bé gái. Tỷ lệ sinh con của phụ nữ nước này 2,1 con/phụ nữ, giảm nhẹ sovới mức bình quân 2,2 con/phụ nữ của năm trước.
Cũng trong giai đoạn này, tại New Zealand có 29.320 người tử vong, tăng 2% sovới năm trước, trong đó có 310 trẻ tử vong dưới 1 tuổi, bình quân cứ 1.000 trẻdưới 1 tuổi có 4,9 trẻ tử vong.
Tính đến cuối tháng 6/2011, tổng dân số của New Zealand là 4.405.300 người, tăng37.500 người so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng dân số của nước này là 0,9%,mức thấp nhất trong vòng một thập niên qua./.