Tuổi trẻ Việt-Lào-Campuchia hành động vì môi trường

Việc nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh Việt Nam-Lào-Campuchia trong việc bảo vệ môi trường sống là rất cần thiết.
Moojt hội thảo chuyên đề “Tuổi trẻ chung tay hành động vì môi trường” và “Tuổi trẻ chung tay hành động vì đường biên an ninh, hòa bình và phát triển” đã được tổ chức ngày 5/6, trong chuỗi hoạt động Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế năm 2013 ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, tại khu Lâm viên Mỹ Lệ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Hiện nay, tình trạng mất rừng và cạn kiệt tài nguyên rừng đã xảy ra ở nhiều vùng, nhiều lãnh thổ như một thảm họa. Sự suy thoái nhanh của chất lượng đất và diện tích đất canh tác theo đầu người, việc sử dụng lãng phí tài nguyên đất... dẫn đến sự cạn kiệt và làm nghèo tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

Đánh giá tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia trong việc bảo vệ môi trường sống, đặc biệt là thay đổi những thói quen không tốt như vứt rác bừa bãi, sử dụng năng lượng lãng phí hay xóa bỏ những hành động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường như chặt cây, phá rừng… là việc làm hết sức quan trọng của mỗi quốc gia.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đều bày tỏ quan điểm cần phải có sự hợp tác chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; giữ gìn, bảo vệ và phát huy những thành quả của quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.

Các đại biểu cũng cho rằng cần không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân khu vực biên giới về mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ nhân dân, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường quốc phòng an ninh của mỗi nước, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước.../.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục