Tuyển Indonesia muốn mạnh như Hàn Quốc, đánh bại được Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn đội tuyển quốc gia đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây để tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA bởi không còn cơ hội đi tiếp.
Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu mạnh như Hàn Quốc, có nền tảng thể lực tốt nhất khu vực. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)
Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu mạnh như Hàn Quốc, có nền tảng thể lực tốt nhất khu vực. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Tuyển Indonesia không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á khi toàn thua 5 trận đã qua ở bảng G. Dẫu vậy, đội tuyển này không buông xuôi, quyết thi đấu hết mình ở ba trận đấu cuối cùng với Thái Lan, Việt Nam và UAE để gia tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan giao nhiệm vụ cho tuyển quốc gia: “Tôi muốn ông Shin Tae Yong [Huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia - PV] đánh bại Việt Nam mặc dù các trận đấu ở vòng loại World Cup không mang nhiều ý nghĩa. Chúng ta phải thắng lại như cách họ đã đánh bại ta ngay trên đất Indonesia. Tôi cũng hy vọng đánh bại để Thái Lan bị loại. Cuối cùng, toàn đội sẽ đối đầu UAE trên sân nhà. Chiến thắng sẽ giúp thứ hạng FIFA của chúng ta có thể tăng lên.”

Indonesia trải qua chuỗi trận tệ hại tại vòng loại World Cup 2022, bị Việt Nam đánh bại 1-3 trên sân nhà hồi tháng Mười năm ngoái. Ở SEA Games 30, U22 Indonesia cũng thua chính đội bóng áo đỏ sao vàng ở chung kết. Bởi vậy, quyết tâm đánh bại Việt Nam của đội tuyển này là điều dễ hiểu. 

Tuyển Indonesia muốn mạnh như Hàn Quốc, đánh bại được Việt Nam ảnh 1Đội tuyển Indonesia muốn đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 để tăng thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: PSSI)

Sau quãng thời gian tệ hại với huấn luyện viên Simon McMenemy, PSSI bổ nhiệm và kỳ vọng nhiều vào ông Shin Tae Yong. Huấn luyện viên người Hàn Quốc có nhiệm vụ vực dậy đội tuyển Indonesia đang sa sút.

Trong buổi gặp gỡ mới đây giữa ông Shin Tae Yong, Đại sứ quán Hàn Quốc ở Indonesia và Văn phòng Ủy ban Thể thao Indonesia tại Jakarta, những nhà chức trách muốn huấn luyện viên này giúp đội tuyển quốc gia mạnh như Hàn Quốc. 

Lãnh đạo Ủy ban Thể thao Indonesia nói: “Chúng tôi mong cầu thủ Indonesia có thể lực, sức chịu đựng tốt nhất như tuyển Hàn Quốc. Người hâm mộ bóng đá Indonesia chung tay, ủng hộ huấn luyện viên Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá để phát triển.”

Đáp lại sự kỳ vọng, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng tiết lộ kế hoạch sắp tới với đội tuyển Indonesia. “Những bài tập luyện tốt nhất đang được chuẩn bị dành cho các học trò ở tuyển Indonesia. Chúng ta không thể phát triển nếu chỉ có một đội tuyển cạnh tranh trong khu vực, mà cần hệ thống lâu dài. Tâm lý thi đấu và thể lực của các tuyển thủ Indonesia đang cần được đầu tư,” ông Shin Tae-yong cho hay. 

Huấn luyện viên Shin Tae-yong vừa quay trở lại làm việc ở Indonesia sau một thời gian dài ở quê nhà Hàn Quốc vì dịch COVID-19. Mục tiêu trước mắt của ông giống như người đồng nghiệp Park Hang-seo là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020./.

Đối thủ của tuyển Việt Nam chuẩn bị sớm cho vòng loại World Cup 2022 

Đội tuyển Indonesia đã tập trung vào ngày 23/7 vừa qua và bắt đầu tập luyện từ 25/7. Trong khi đó, UAE cũng hội quân hôm 22/7 và đi vào tập luyện với tân “thuyền trưởng” Jorge Luis Pinto. Đây là hai đội tuyển tập trung sớm nhất ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu tập trung vào cuối tháng Tám hoặc giữa tháng Chín, có hai trận giao hữu quốc tế trước khi bước vào thi đấu chính thức. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục