Tuyên Quang: Khởi tố 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu giữ tang vật gồm hơn 184 triệu đồng là tiền dùng để đánh bạc.
Tuyên Quang: Khởi tố 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ảnh 1Các đối tượng trong vụ án đánh bạc tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Nga và Hà Văn Chiến bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Đặng Văn Thái bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Thế Hợp, Lê Trọng Trường, Lê Thị Thu, Nguyễn Văn Công, Mai Văn Liên, Lê Văn Lượng, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị An, Lý Đức Cảnh, Lý Hồng Cường, Lê Mạnh Hùng bị khởi tố về tội đánh bạc.

[Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền hơn 300 tỷ đồng]

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 21/3, tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Nga thuộc Tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu giữ tang vật gồm hơn 184 triệu đồng là tiền dùng để đánh bạc.

Tuyên Quang: Khởi tố 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ảnh 2Tang vật thu giữ trong vụ án đánh bạc tại Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội đánh bạc bị phạt tiền từ 20-50 triệu đồng, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù giam.

Đối với tội tổ chức đánh bạc, Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định phạt tiền từ 50-300 triệu đồng, phạt tù từ 1-10 năm tù giam.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục