Tỷ lệ việc làm trong khu vực công của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Chính phủ đã tăng việc làm trong khu vực công để giúp những người dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người trung niên và thanh niên thất nghiệp, tìm được một công việc tử tế.
Tỷ lệ việc làm trong khu vực công của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Đường phố ở Myeongdong, Hàn Quốc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Tỷ lệ việc làm trong khu vực công của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục nhờ những nỗ lực của chính phủ trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Cơ quan thống kê Hàn Quốc vừa cho biết.

Cụ thể, số lượng việc làm ở khu vực công, bao gồm chính quyền trung ương và cấp tỉnh, quỹ an sinh xã hội và các công ty đại chúng đạt tổng cộng 2.839.000 trong năm 2022, tăng 2,6% so với năm trước đó, theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc.

[Hàn Quốc sẽ tăng khấu trừ thuế cho một số ngành kinh tế mũi nhọn]

Chính phủ đã tăng việc làm trong khu vực công để giúp những người dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người trung niên và thanh niên thất nghiệp, tìm được một công việc tử tế trong bối cảnh kinh tế suy thoái do đại dịch gây ra.

Việc làm do chính quyền trung ương và cấp tỉnh cung cấp chiếm lần lượt 30,8% và 53,1% trong tổng số việc làm khu vực công, trong khi việc làm của các doanh nghiệp nhà nước chiếm 14,5%.

Trong tổng số việc làm công, những người ở độ tuổi 40 chiếm tỷ lệ cao nhất 26,7%, tiếp theo là những người ở độ tuổi 30 và 50 với tỷ lệ lần lượt là 24,5% và 23,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục