UNEP: Nguy cơ mới từ các dòng sông băng tan chảy

UNEP báo động các dòng sông băng trên toàn cầu tan chảy quá nhanh đang gây nhiều nguy cơ nghiêm trọng mới đối với nhân loại.
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) báo động các dòng sông băng trêntoàn cầu tan chảy quá nhanh đang gây nhiều nguy cơ nghiêm trọng mới đối với nhânloại.

Theo kết quả nghiên cứu do UNEP và các trung tâm nghiên cứu khoa học phốihợp thực hiện, hầu hết các dòng sông băng trên thế giới đều đang nhỏ lại vànhiều dòng sông băng có tầm quan trọng sống còn đối với các vùng đất khô hạn cóthể sẽ biến mất trong những thập kỷ tới.

Khi dòng sông băng tan chảy, con người và các loài động vật sẽ phải di cưđi nơi khác, tạo ra những dòng người tị nạn khí hậu không thể kiểm soát được.

Cộng đồng dân cư ở khu vực dãy núi Himalaya đang đứng trước một tương laiđầy khó khăn và không thể dự báo được khi các dòng sông băng ở vùng núi này"cạn" dần.

Các dòng sông băng bao phủ nhiều khu vực ở Chile và Argentina đang có tốcđộ tan chảy nhanh nhất, tiếp đến là ở khu vực Alaska, vùng Tây Bắc nước Mỹ vàTây Nam Canada, các vùng núi của châu Á, Nam Cực và dãy núi Andes. Các hồ mớiđược hình thành khi các dòng sông băng tan chảy cũng trở thành tai họa đối vớicộng đồng dân cư sống ở các vùng đất thấp với lũ lụt bất ngờ và biến đổi môitrường.

Giám đốc chấp hành UNEP, ông Achim Steiner, nhấn mạnh xu hướng tan chảynhanh của các dòng sông băng trên toàn cầu đang tác động cả ngắn và dài hạn đếnnguồn cung cấp nước cho hàng tỷ người và cho các nhu cầu sản xuất công-nôngnghiệp và kinh tế-xã hội khác.

Theo số liệu của UNEP, hàng năm có khoảng từ 100-250 triệu người trên thếgiới trở thành nạn nhân của hiện tượng tan chảy quá nhanh của các dòng sôngbăng. Nguy cơ báo động khẩn cấp này nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiếnchống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cộng đồng thế giới cần hành động khẩn cấp với các chương trình hợp tácliên khu vực để tăng cường sức bật vượt qua và thích nghi dài hạn với xu thế mớinày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.