UNESCAP kêu gọi quốc tế quan tâm người tàn tật

Hội nghị LHQ khẳng định để đạt được các MDG, người tàn tật phải được đưa vào trung tâm của các chương trình phát triển quốc tế.
Hội nghị Liên hợp quốc về người tàn tật và hiệu quả viện trợ trong thực hiệncác Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đã khẳng định để đạt được các MDG,người tàn tật phải được đưa vào trung tâm của các chương trình phát triển quốctế.

Kết thúc 3 ngày thảo luận do Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế xã hội khu vựcchâu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) chủ trì tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, ngày193, Hội nghị cũng khẳng định các đối tác phát triển cần chú trọng tới đối tượngnày trong các chính sách và chương trình ở châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc phụ trách các vấn đề xã hội của UNESCAPNanda Krairiksh, cảnh báo cho đến nay các vấn đề liên quan người tàn tật vẫnchưa được nêu ra trong các chương trình phát triển quốc tế cũng như tiến trìnhthực hiện các MDG.

Quan chức này nhấn mạnh việc tạo được chuyển biến quan trọng trong cuộc sốngcủa 650 triệu người tàn tật ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ đưa khu vực tiến gần hơnđến các MDG. Cộng đồng quốc tế cần tạo các cơ hội đặc biệt để người tàn tật cảithiện cuộc sống và hướng tới tương lai vì ở hầu hết các nước, tỷ lệ thất nghiệptrong cộng đồng người tàn tật cao hơn bất cứ một cộng đồng nào khác. Trong 67triệu trẻ em khu vực châu Á-Thái Bình Dương không được đến trường, có khoảng 30%là những em khuyết tật.

UNESCAP nhấn mạnh Hội nghị Bangkok cần thúc đẩy mục tiêu đưa vấn đề người tàntật vào trung tâm phát triển quốc tế, đặc biệt thúc đẩy chiến lược châu Á-TháiBình Dương mới nhằm hỗ trợ một thập kỷ mới (2013-2022) về người tàn tật, cũngnhư khuôn khổ phát triển mới sau năm 2015 thúc đẩy các quyền của người tàn tậtnhằm hướng tới một mô hình phát triển phổ quát hơn.

UNESCAP sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực chuẩn bị các văn kiện cho Hội nghịcấp cao liên chính phủ và phát động “Thập kỷ vì người tàn tật châu Á-Thái BìnhDương” tại thành phố Incheon của Hàn Quốc vào cuối năm nay, trong đó người tàntật và các tổ chức của họ phải được tham gia đầy đủ vào tiến trình hoạch định,thiết kế và thực hiện các mục tiêu phát triển về giảm đói nghèo, giáo dục, y tế,công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế chống thảm họa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.