Quảng Ngãi tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ và sạt lở đất
Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ trong mọi tình huống, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập sâu...
Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ trong mọi tình huống, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập sâu...
Ngành đường sắt chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa do mưa lũ, xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.
Nỗ lực ứng phó mưa lũ của Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá là minh chứng rõ ràng về năng lực ứng phó thiên tai, tinh thần đoàn kết, cam kết của Việt Nam trong bảo vệ an toàn cho người dân.
Sáng 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai ở miền Trung.
Huế khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ, bão Kalmaegi nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn cho dân cư và hệ thống hạ tầng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ về lâu dài, tỉnh Quảng Trị cần có đánh giá để lập quy hoạch ứng phó thiên tai phù hợp từng địa phương, từng vùng nhằm hạn chế thấp thiệt hại cho người dân.
Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn, tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn, quyết tâm tối đa bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Tối 28/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi thăm hỏi người dân và làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về công tác ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn đang xảy ra trên địa bàn.
Phó Thủ tướng lưu ý đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao; chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống...
Trong số 200 công trình ứng phó với mưa, lũ đang được thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 38 công trình đê điều, trong đó 13 công trình đê từ cấp 3 đến cấp 1; 25 công trình đê cấp 4, 5.
Theo công điện, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.
Đêm 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội.
Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn ngập sâu, Cảnh sát Giao thông hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua “rốn ngập” An Khánh, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp do ảnh hưởng bão số 11, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Bắc Ninh yêu cầu huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ.
Nghệ An cấm các loại tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9 trong khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng có công điện chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).
Trong trường hợp bão ảnh hưởng bão đến đất liền, các đơn vị y tế tổ chức trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra, không để gián đoạn trong công tác cấp cứu.
Ngày 15/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa với lượng mưa đo được từ khoảng 50-110mm, xuất hiện một số điểm úng ngập, đọng nước.