Truyền thông quốc tế: Chính phủ VN đẩy nhanh nỗ lực ứng phó quyết liệt với lũ

Nỗ lực ứng phó mưa lũ của Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá là minh chứng rõ ràng về năng lực ứng phó thiên tai, tinh thần đoàn kết, cam kết của Việt Nam trong bảo vệ an toàn cho người dân.

Sử dụng thuyền kayak đưa người dân vùng ngập lụt bị cô lập đến nơi an toàn. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Sử dụng thuyền kayak đưa người dân vùng ngập lụt bị cô lập đến nơi an toàn. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Hàng loạt hãng tin quốc tế đang theo dõi sát sao tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa - khu vực chịu tác động nặng nề bởi mưa lớn kéo dài và lũ quét diện rộng trong những ngày gần đây.

Các bài viết đăng trên trang mạng của các hãng tin lớn như Reuters, AFP, AP và nhiều cơ quan báo chí quốc tế khác đều nhấn mạnh mức độ thiệt hại về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp.

Theo Reuters, trích dẫn thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở tại miền Trung đã tăng lên 55 người, cùng 13 người mất tích tính đến sáng 22/11. Lượng mưa tại nhiều khu vực vượt mốc 1.900 mm chỉ trong một tuần.

Hãng tin Anh lưu ý thêm rằng khu vực này không chỉ là vành đai sản xuất càphê lớn, sở hữu nhiều bãi biển nổi tiếng, mà còn là vùng thường xuyên hứng chịu bão và lũ.

Tổ hợp truyền thông DW (Đức) dẫn lời Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết chính quyền địa phương đã huy động quân đội, công an và lực lượng an ninh để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Quân đội Việt Nam triển khai nhiều phương tiện, từ tàu, xuồng đến trực thăng, nhằm tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Trong khi đó, tờ Channel News Asia (Singapore) ghi nhận lực lượng cứu hộ tại hiện trường phải tiếp cận từng hộ gia đình, thậm chí phá cửa sổ, mái nhà để giải cứu người bị mắc kẹt.

Song song với nỗ lực trong nước, hàng loạt tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ.

Trang mạng nghiên cứu The Diplomat cho biết Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cùng các đối tác từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… đều đã triển khai viện trợ vật chất, tài chính và nhân lực đến các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế được đánh giá là nhanh nhạy và hiệu quả, giúp tăng cường cứu trợ cho người dân vùng tâm lũ.

Tại Australia, ABC News ngày 22/11 phát sóng lại hình ảnh do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) ghi nhận, mô tả cảnh sơ tán người dân khỏi mái nhà ngập sâu và nỗ lực liên tục của lực lượng cứu hộ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Ở trong nước, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 700 tỷ đồng dành cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề.

Tính đến 12h ngày 22/11, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được hơn 2.800 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao phản ứng kịp thời, sự chỉ đạo quyết liệt và khả năng phối hợp giữa các lực lượng của Việt Nam trong thảm họa lần này.

Nhận định chung từ truyền thông và tổ chức quốc tế cho rằng đây là minh chứng rõ ràng về năng lực ứng phó thiên tai, tinh thần đoàn kết và cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ an toàn cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thảm nhựa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

"Mắt xích vàng" cho cực tăng trưởng mới

Những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia không chỉ là cú hích cho Đồng Nai bứt phá, mà còn kết nối những "mắt xích vàng" giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.