UNRWA kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Trung Đông

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) kêu gọi đóng góp 94,4 triệu USD để cung cấp viện trợ lương thực và tiền mặt hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Trung Đông trong 3 tháng tới.
Trẻ em Palestine xếp hàng lấy nước uống tại một trại tị nạn ở Rafah, Dải Gaza ngày 30/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trẻ em Palestine xếp hàng lấy nước uống tại một trại tị nạn ở Rafah, Dải Gaza ngày 30/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 8/5 đã đưa ra một yêu cầu khẩn cấp liên quan tới dịch COVID-19, theo đó cho biết những người Palestine ở khắp Trung Đông đang phải hứng chịu tác động kinh tế xã hội nghiêm trọng.

Cơ quan này đã kêu gọi đóng góp 94,4 triệu USD cho 3 tháng tới để cung cấp viện trợ lương thực và tiền mặt cho những đối tượng dễ bị tổn thương.

[Palestine phản đối kế hoạch của Israel sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây]

Theo UNRWA, mặc dù số người tị nạn Palestine mắc COVID-19 cho đến nay tương đối thấp nhưng họ thường làm việc trong những lĩnh vực không chính thức và đang đối mặt với những hậu quả kinh tế có sức tàn phá từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh này.

UNRWA hỗ trợ cho hàng triệu người tị nạn Palestine ở khắp Trung Đông, nhưng chủ yếu ở Jordan, Liban, Syria, Bờ Tây và Dải Gaza.

Kế hoạch hỗ trợ này bao gồm cả các dịch vụ trường học và y tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục