Valdes sẽ không "bỏ trống" khung thành của Barca

Valdes tự do nhưng sẽ không "bỏ trống" khung thành Barca

Victor Valdes sẽ trở thành cầu thủ tự do chỉ trong vài ngày nữa, nhưng Barcelona không lo lắng về sự an toàn trước khung gỗ của mình.
Valdes tự do nhưng sẽ không "bỏ trống" khung thành Barca ảnh 1Victor Valdes sắp nói lời chia tay Barca. (Nguồn: Getty)

Victor Valdes sẽ trở thành cầu thủ tự do chỉ trong vài ngày nữa, nhưng Barcelona không lo lắng về sự an toàn trước khung gỗ của mình vì thủ môn này là một biểu tượng của tính chuyên nghiệp.

Đó là góc nhìn của Joan Vehils, chủ nhiệm tờ Sport.

Bài viết có nội dung như sau:

Bắt đầu từ ngày 1/1/2014, Victor Valdes sẽ là một người tự do. Đúng là theo thỏa thuận lao động đơn thuần, thủ môn này còn hợp đồng hiệu lực với Barca cho đến ngày 30/6/2014, nhưng từ những ngày đầu năm mới Valdes có thể tự do thương lượng, một cách đúng luật, hợp đồng mới với câu lạc bộ mà anh mong muốn.

Do đó, có thể xảy ra trường hợp Victor thương thảo, thậm chí ký kết với Manchester City trong khi Barca đối đầu với đội bóng nước Anh tại vòng knock-out của Champions League, một tình huống thật oái oăm…

Một khả năng khác là Victor sẽ đầu quân cho Monaco, đội bóng không được chơi ở giải đấu châu Âu, hoăc không công khai thông báo tương lai của mình cho đến khi mùa bóng hiện nay kết thúc.

Nói gì thì nói, không một ai có thể nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Valdes. Bằng chứng là mùa bóng tuyệt vời mà thủ môn này đã làm nên trước khi bị chấn thương.

Ngoài ra, hơn ai hết, Victor hiểu rằng chỉ chơi với phong độ 100% anh mới có thể lấy được vị trí từ người đồng nghiệp Iker Casillas tại đội tuyển quốc gia. Do đó, người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm về khung thành của mình từ nay đến hết mùa bóng, mặc dù sẽ phải làm quen với các tin đồn liên tiếp.

Chẳng có gì mới. Còn nếu Valdes quyết định thông báo tương lai của mình, trong trường hợp đã ký được hợp đồng với câu lạc bộ khác, thì Barca cũng sẽ ngay lập tức cho biết người thay thế là ai. Phó chủ tịch phụ trách thể thao của câu lạc bộ xứ Catalunya đã khẳng định như thế cách nay vài tuần.

Có nghĩa là từ ngày 1/1/2014 tới, Valdes có thể tạo ra hàng nghìn tin đồn khác nhau, hoặc chấm dứt nó bằng một tuyên bố rõ ràng. Nếu thông báo công khai, sẽ không có các cuộc tranh cãi. Còn nếu im lặng, thì tin đồn sẽ như nấm mọc sau mưa. Về điều này, tất cả nằm trong tay của Valdes./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục