Vàng tăng giá trước mối lo mang tên Eurozone

Việc giới đầu tư lo ngại về tình trạng nợ nần của khu vực đồng euro (Eurozone) đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong gần 2 tuần.
Sau khi tổ chức đánh giá tài chính Fich hạ 3 bậc xếp hạng tín dụng của Hy Lạp,ngày 23/5 trên thị trường châu Á, các nhà đầu tư chuyển hướng quan tâm sangvàng, vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Thêm vào đó, việc Standard & Poor's hạ thấp triển vọng đối với nợ công của Italytừ mức "ổn định" xuống "tiêu cực" càng đào sâu mối lo ngại của giới đầu tư đốivới tình trạng nợ nần của khu vực đồng euro (Eurozone), đồng thời đẩy giá vànglên mức cao nhất trong gần 2 tuần.

Vào lúc 6 giờ 6 phút giờ GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,5 USD lên 1.508,89USD/ounce, sau khi trước đó đã vọt lên 1.518 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày11/5.

Nhà phân tích Ong Yi Ling, thuộc hãng Phillip Futures, có trụ sở tại Singapore,dự kiến giá vàng có thể vẫn sẽ duy trì trên mức 1.500 USD và nếu cuộc khủnghoảng nợ tiếp tục lan rộng, giá vàng có thể xác lập mức cao mới.

Trong khi đó, giá bạc vẫn giữ vững ở mức 34,76 USD/ounce, sau khi vào giữa ngàykim loại quý này đã leo lên mức cao 35 USD/ounce.

Theo nhà phân tích Ong Yi Ling, nếu giá vàng lập mức đỉnh mới, giá bạc cũng sẽtăng cao hơn.

Cuối tháng 4/2011, giá bạc đã chạm mức kỷ lục 49,51 USD/ounce, song sau đó đãsụt giá mạnh, do đợt bán tháo trên thị trường hàng hóa và các nhà điều hành sàngiao dịch tại Thượng Hải và New York đưa ra thêm các điều kiện trong việc giaodịch bạc kỳ hạn./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục