Vì sao giám đốc doanh nghiệp khóc trước mặt Chủ tịch tỉnh Tiền Giang?

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong khóc tại buổi tiếp xúc giữa Chủ tịch tỉnh Tiền Giang với doanh nghiệp để kêu về việc xin được cấp hoặc thuê 1,949ha đất xây dựng nhà ở cho công nhân.
Vì sao giám đốc doanh nghiệp khóc trước mặt Chủ tịch tỉnh Tiền Giang? ảnh 1Chị Nguyễn Thị Phước Vinh, làm việc tại Công ty Hùng Vương, nấu ăn trong căn hộ khang trang do doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng dành cho công nhân lao động của đơn vị. (Ảnh: Minh Trí/Vietnam+)

Trước thông tin về việc ông Phạm Văn Tứ - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong khóc tại buổi tiếp xúc giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang với doanh nghiệp ngày 29/4 để kêu về việc xin được cấp hoặc thuê 1,949ha đất xây dựng nhà ở cho công nhân, phóng viên TTXVN đã làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn để có thông tin đa chiều về vụ việc này.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trước đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trung An, thành phố Mỹ Tho phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; trong đó, bố trí 3,11 ha đất xây dựng chung cư-nhà ở xã hội.

Ngày 12/2/2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong có đơn xin cấp hoặc được thuê 1,949 ha đất tại Khu dân cư Trung An xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân công ty.

Cùng thời điểm trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và sau đó có văn bản số 265/TLĐ ngày 7/3/2017 yêu cầu giới thiệu địa điểm và cấp đất xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang theo Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Diện tích đất mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị là 2ha. Dự án theo thiết kế bố trí tổng cộng 632 căn hộ với 2.528 người ở và tổng mức đầu tư khoảng 303 tỷ đồng từ nguồn vốn của tổ chức công đoàn, vốn Trung ương và vốn vay ưu đãi ngân hàng.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/3/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Tỉnh sẽ dành 2ha trong tổng diện tích 3,11 ha nêu trên để xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phần diện tích còn lại là 1,11 ha tiếp tục bố trí xây dựng chung cư-nhà ở xã hội.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong, để đáp ứng yêu cầu, ngày 21/4/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang có công văn số 1715/UBND-KT do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ký, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho chủ trì phối hợp cùng các ngành mời làm việc trực tiếp với công ty về chủ trương giao 1,1 ha đất kể trên xây dựng nhà ở công nhân.

Ngày 28/4/2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho đã có công văn số 2700/BC-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Hoàng ký gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả buổi làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong. Báo cáo cho biết qua làm việc, doanh nghiệp yêu cầu giao đủ 1,949 ha chứ kiên quyết không nhận 1,1ha.

Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong vẫn bảo lưu ý kiến này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc ông Phạm Văn Tứ thể hiện tâm trạng thái quá trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng để các phóng viên do doanh nghiệp tự mời đến quay phim, chụp ảnh trong ngày 29/4; đồng thời tiếp tục kêu lên các cấp có thẩm quyền.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, mặc dù lãnh đạo tỉnh kiên trì lắng nghe, tìm hiểu, giải thích, vận động nhưng ông Phạm Văn Tứ vẫn không thay đổi quan điểm.

Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 4.000 doanh nghiệp. Vụ việc này khiến dư luận phản ứng theo hai hướng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu tỉnh thỏa mãn yêu sách của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong, điều này sẽ tạo sự bất công bởi trước đó có nhiều doanh nghiệp như Vạn Đức Tiền Giang, Công ty Cổ phần Long Uyên, Công ty Hùng Vương, Công ty Cổ phần Gò Đàng… đã tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.

Một số doanh nghiệp yêu cầu nếu tỉnh giao đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong thì họ cũng phải được giao đất tương tự; trong khi đó, quỹ đất công của Tiền Giang hạn chế, không thể thỏa mãn nhu cầu hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn cùng lúc.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết tỉnh coi trọng cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đồng thời rất hoan nghênh các đơn vị tự đầu tư xây dựng nhà ở công nhân cho đơn vị mình.

Địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện cho phép. Tuy nhiên, việc giao đất công cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở công nhân phải đảm bảo đúng quy định cho phép.

Việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong gây áp lực yêu cầu phải giao đủ 1,949ha đất để xây dựng nhà ở công nhân đang gây nhiều khó khăn, tạo cái nhìn chưa đúng thực chất về hình ảnh, chính sách và nỗ lực tích cực cải thiện môi trường đầu tư cũng như đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần công nhân lao động của cả hệ thống chính trị tại Tiền Giang.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn đã ký Công văn số 2109/UBND-ĐTXD ngày 15/5/2017 báo cáo với Thủ tướng Chính phủ nội vụ liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.