Video các tỉnh miền Trung đối phó với siêu bão Haiyan

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho hơn 38.700 tàu biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Haiyan, các tỉnh thành trong khu vực miền Trung –Tây Nguyên đã nhận và triển khai nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động đối phó bão.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho hơn 38.700 tàu với gần 167.000 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú. Trong đó khu vực phía Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa là 400 tàu với gần 5.000 lao động.

Lực lượng biên phòng các tỉnh thành đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, đồng thời duy trì lệnh cấm tất cả các loại tàu, thuyền ra biển hoạt động.

Báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên ngày 8/11 cho biết, để đối pho với bão Haiyan, hiện các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo, hướng dẫn cho hơn 38.750 tàu đánh cá trên biển với gần 167.000 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú bão.

Quảng Ngãi thực hiện các phương án phòng, chống bão Haiyan./.

(VNews)