[Video] Di tích nổi tiếng ở Italy không có bóng người vì dịch COVID-19

Đấu trường Coliseum, vốn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm giờ trở nên cô quạnh, thi thoảng mới thấy có một du khách "dũng cảm," đứng ngắm cảnh chim chóc.

Dịch COVID-19 bùng phát đã khiến những thắng cảnh nổi tiếng ở Italy trở nên đìu hiu chưa từng thấy.

Đấu trường Coliseum, vốn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm giờ trở nên cô quạnh, thi thoảng mới thấy có một du khách "dũng cảm," đứng ngắm cảnh chim chóc.

Các di tích nổi tiếng khác ở thủ đô Rome cũng đóng cửa hoàn toàn. Các cửa hiệu sầm uất một thời nay cũng phải đóng cửa, không đón khách.

Ở Milan, thủ phủ của vùng Lombardy, nơi bùng phát dịch COVID-19, tình hình còn bi đát hơn.

Tính đến ngày 13/3, số ca tử vong tại Italy đã vượt mốc 1.000 người, trong khi số ca nhiễm là hơn 15.000.

(Vietnam+)