[Video] Khám phá những nét đẹp văn hóa, du lịch ở xứ Mường

Du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát triển mạnh mẽ với nhiều điểm, khu du lịch, tour, tuyến có chất lượng dịch vụ tốt đã và đang mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Hòa Bình là tỉnh miền núi Tây Bắc có núi đồi trùng điệp, nhiều danh lam thắng cảnh, tiếp giáp Thủ đô. Vùng đất này giao thoa giữa đô thị và miền núi, với sự đa dạng về văn hóa các dân tộc thiểu số đã tạo nên nhiều nét đặc sắc. 

Các loại hình du lịch chủ yếu ở địa phương là du lịch văn hóa, du lịch thể thao, trải nghiệm, du lịch tâm linh… Đặc biệt, loại hình du lịch cộng đồng theo hình thức homestay đang được tập trung phát triển.

Bản sắc văn hóa dân tộc Hòa Bình được gìn giữ thông qua các phong tục tập quán, lễ hội, các di tích lịch sử văn hóa…

[Du lịch Hòa Bình: Những cảm xúc tươi mới ngày trở lại xứ Mường]

Các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ với nhiều điểm, khu du lịch, tour, tuyến có chất lượng dịch vụ tốt đã và đang mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Các khu bảo tồn thiên nhiên như Ngọc Sơn-Ngổ Luông, Thượng Tiến (Kim Bôi), Hang Kia-Pà Cò (Mai Châu), Phu Canh (Đà Bắc)… với hệ động thực vật phong phú; quần thể di tích chùa Tiên, đền bà chúa Thác Bờ, di tích khảo cổ Hang xóm Trại (Lạc Sơn), suối nước khoáng Kim Bôi…

Đặc biệt, hồ sông Đà Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á và khu du lịch hồ Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành khu du lịch quốc gia. Nơi đây được ví như “Hạ Long trên cạn” và là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái./.

(Vietnam+)