Video khung cảnh hỗn loạn bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên án hành động quá khích của người biểu tình quá khích ủng hộ ông Donald Trump, gọi đây là "những kẻ khủng bố nội địa" khi xâm phạm tòa nhà Quốc hội.

Những người biểu tình quá khích ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội ngày 6/1, nơi các nghị sĩ thuộc cả 2 viện đang nhóm họp để đếm phiếu đại cử tri.

Nhà chức trách đã phải nổ súng để vãn hồi trật tự, có ít nhất một người được cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ súng.

Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên án hành động quá khích của người biểu tình, gọi đây là "những kẻ khủng bố nội địa."

Trật tự sau đó đã được vãn hồi và các nghị sĩ cũng đã quay trở lại họp.

(Vietnam+)