[Video] Quân đội Myanmar chiếm giữ tòa thị chính ở Yangon

Binh biến xảy ra tại Myanmar sau khi quân đội nước này bắt giữ hàng loạt nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng một năm.

Ngày 1/2, quân đội Myanmar đã chiếm giữ tòa thị chính ở thành phố Yangon, không lâu sau khi bắt giữ hàng loạt nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng một năm.

Tại thành phố Yangon, toàn bộ các dịch vụ ngân hàng, viễn thông, Internet và truyền hình đều bị tạm dừng. Các binh sỹ có mặt ở khắp nơi tại thành phố.

Quân đội Myanmar (Tatmadaw) hiện đang nắm giữ quyền điều hành đất nước, sau khi cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020 vừa qua. Trước đó, hàng loạt quan chức hàng đầu chính phủ đã bị bắt giữ, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi./.

(Vietnam+)