Video Thái Lan và Campuchia phản ứng về phán quyết của ICJ

Thái Lan và Campuchia hoan nghênh quyết định của Tòa án Công lý quốc tế khi cho rằng khu vực xung quanh đền Preah Vihear thuộc cả hai nước.

Ngày 11/11, sau khi Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết khu vực xung quanh đền Preah Vihear thuộc Campuchia, cả Thái Lan và Campuchia đều hoan nghênh quyết định này, đồng thời kêu gọi duy trì ổn định và tăng cường hợp tác vì lợi ích của hai nước.

Sau khi Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho rằng phán quyết của ICJ là "có lợi" cho phía Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Yingluck cũng nhấn mạnh Thái Lan và Campuchia sẽ tăng cường hợp tác với nhau vì thịnh vượng và lợi ích chung của hai nước, đồng thời khẳng định sẽ làm tất cả để mang lại lợi ích cho người dân và đất nước Thái Lan.

Trong khi đó, tại Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen cũng bày tỏ sự vui mừng trước phán quyết của ICJ, đồng thời cho rằng đây là một bước tiến có tầm quan trọng và có ý nghĩa lịch sử./.

(VNews)