[Video] Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam chính thức bay vào quỹ đạo

Vệ tinh NanoDragon do các nhà khoa học tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nghiên cứu và chế tạo đã chính thức được tên lửa Epsilon số 5 mang vào quỹ đạo cùng với 8 vệ tinh khác.
(Clip tên lửa Epsilon số 5 được phóng vào không gian từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, mang theo vệ tinh NanoDragon của Việt Nam và 8 vệ tinh khác của Nhật Bản. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản)

7 giờ 55 phút 16 giây ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam), vệ tinh NanoDragon cùng với 8 vệ tinh khác đã chính thức được tên lửa Epsilon số 5 mang vào quỹ đạo.

Hoạt động này được thực hiện tại Bãi phóng Uchinoura (đảo Kyushu).

NanoDragon là vệ tinh Make in Vietnam do một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) nghiên cứu và phát triển.   

[Vệ tinh NanoDragon và giấc mơ không gian của người Việt]

Theo dự kiến, sau hơn 1 tiếng từ khi phóng lên không gian, NanoDragon sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và khoảng 9 giờ 30 phút NanoDragon sẽ bay qua bầu trời Việt Nam.

"Trên bầu trời sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao NanoDragon, ngôi sao Việt Nam do VNSC xây dựng. Đó là hình ảnh của tương lai, của nền công nghiệp vũ trụ Việt Nam," Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam cho biết.

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chế tạo. Vệ tinh này nặng khoảng 4kg với kích thước 3U (100 x 100 x 340,5 mm).

Vệ tinh NanoDragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System - AIS) sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Cập nhật: Vào lúc 09 giờ 06 phút 54 giây, NanoDragon đã tách thành công khỏi tên lửa Epsilon-5 của Nhật Bản, đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian. Cùng với NanoDragon, 8 vệ tinh khác của Nhật Bản cũng đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy./.

(Vietnam+)