Việt-Lào tăng cường trao đổi đoàn đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch QH Lào Saysomphon Phomvihan tiếp đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hoá nhân dịp sang thăm và làm việc ở Lào từ ngày 19-26/9.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19-26/9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá do ông Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, dẫn đầu đã được ông Saysomphon Phomvihan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp.

Ông Lê Nam chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã dành thời gian tiếp đoàn và báo cáo kết quả làm việc với đoàn đại biểu khu vực 1 thủ đô Vientiane, trong đó hai bên nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, trao đổi việc tiếp công dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân để các đại biểu quốc hội gần dân hơn.

Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình trong việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng cũng như góp ý với địa phương về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng địa phương phát triển giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn trong bối cảnh nhân dân cũng như Quốc hội hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Năm đoàn kết Lào -Việt Nam, Việt Nam - Lào 2012.

Phó Chủ tịch Saysomphon Phomvihan đã thông báo một số nét chính của Quốc hội Lào, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng các bộ luật, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8%/ năm; tổ chức thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ 7 và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Đại hội lần thứ 9 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Phó Chủ tịch mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá và các địa phương của Lào thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam –Lào ngày càng phát triển vững chắc./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục