Việt Nam-Cuba thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine

Việt Nam-Cuba thúc đẩy các biện pháp mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, nhất là hợp tác về y tế, cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
Việt Nam-Cuba thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hermandez Guillen. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 23/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao nhân dịp sang nhận nhiệm vụ.

[Thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba]

Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ quan tâm phát huy hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ và các cơ chế hợp tác khác giữa hai nước, thúc đẩy các biện pháp mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, nhất là thúc đẩy hợp tác về y tế, cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng, chống COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục