Diễn đàn thế giới về nước lần thứ 6 doTổ chức Liên hiệp quốc về Văn hóa, Khoa học và Giáo dục (UNESCO) và Hệ thốngquốc tế các Tổ chức lưu vực sông (Réseau international des organismes de bassin– RIOB) phối hợp tổ chức với chủ đề "Góp phần vào sự hợp tác và hòa bình đểquản lý tối ưu các lưu vực sông xuyên biên giới."
Đây là cuộc gặp gỡ trên quy môlớn của các nước thành viên tổ chức RIOB và các nước quan sát viên, nhằm thảoluận, trao đổi để tìm ra các giải pháp tốt nhất nhằm phát triển và cải thiện sựquản lý tối ưu lưu vực của khoảng 276 sông và hàng trăm hồ, ao xuyên biên giớikhác, đồng thời tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Dự kiến, diễn đàn nămnay sẽ thu hút khoảng 20.000 đại biểu đến từ khoảng 140 quốc gia và vùng lãnhthổ trên thế giới.
Các đại biểu sẽ nghe các tham luận và báo cáo của khoảng 800diễn giả trong khoảng 400 giờ tại 300 phiên họp và thảo luận khác nhau.
Các báocáo này sẽ tập trung vào chín nội dung chủ yếu như tăng cường các chính sách vàthực thi các nguyên tắc pháp luật quốc tế, khu vực và địa phương hiện nay vềnước trong cộng đồng quốc tế; ký kết các văn bản mới để nâng cao chất lượngviệc quản lý nước trên mặt đất và nước ngầm; phát triển và cải thiện các cơ chếhợp tác quốc tế; tạo lập cơ chế tài chính bền vững cho các tổ chức xuyên biêngiới; tăng cường đào tạo cán bộ quản lý và các nhà hoạch định chính sách; soạnthảo các văn bản hợp tác kết nghĩa giữa các tổ chức có lưu vực sông, ngòi, hồ ao; phát triển việc chia sẽ thông tin và dữ liệu trong lĩnh vực này.
Diễn đànMarseille cũng là dịp để các đại biểu trình bày các sáng kiến và các giải phápnhằm vượt qua khó khăn hiện tại để đi đến ký kết "Hiệp ước Thế giới về việcquản lý tối ưu các lưu vực sông ngòi và hồ ao." Lễ ký kết văn bản này dự kiếnsẽ diễn ra vào ngày 16/3.
Dự kiến, đoàn Việt Nam sẽ gặp ông Henri de Raincourt,Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Hợp tác, Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âucủa Pháp và có cuộc tiếp kiến với Cao ủy Liên minh châu Âu về môi trường./.