Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét báo cáo hoạt động của APF, của các ủyban, của mạng lưới nữ nghị sĩ Pháp ngữ và của các vùng trong APF…, và thông quachương trình hợp tác liên nghị viện APF năm 2010.
Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình thiên tai vàkhủng hoảng chính trị tại một số nước thành viên.
Để khắc phục những hậu quả nặng nề của trận động đất lịch sử tại Haiti, Banchấp hành APF đã kêu gọi sự giúp đỡ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiếtHaiti và quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ đặc biệt cho Haiti do các phân banthành viên APF tự nguyện đóng góp.
Tham dự cuộc họp, ông Ngô Quang Xuân, với tư cách Phó Chủ tịch APF, đã đónggóp nhiều ý kiến về các hoạt động của APF nói chung và hoạt động của vùng châuÁ-Thái Bình Dương (Việt Nam, Campuchia, Lào, Vanuatu) nói riêng.
Ban chấp hành APF đánh giá cao ý kiến của Chủ tịch Phân ban Việt Nam về việcthúc đẩy hoạt động của APF thiết thực, hiệu quả hơn tại khu vực nhằm duy trì sựhiện diện và phát triển tiếng Pháp cũng như bảo tồn sự đa dạng văn hóa.
Qua các cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Chủ tịch Phân ban Lào(phụ trách khu vực), Chủ tịch APF và Tổng Thư ký APF nhấn mạnh vai trò của cácnghị sĩ và quốc hội các nước thành viên vùng châu Á-Thái Bình Dương trong việcphát triển không gian Pháp ngữ tại khu vực và đề nghị quốc hội các nước coi đâylà không gian văn hóa chung để các nước trong khu vực thúc đẩy hợp tác pháttriển.
Trong thời gian gần đây, APF chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quốc hộiViệt Nam, như tài trợ cho đại biểu quốc hội dự một số diễn đàn nghị sĩ, chươngtrình NORIA mở lớp đào tạo tiếng Pháp cho đại biểu và cán bộ, tổ chức các hộinghị, hội thảo Pháp ngữ tại Việt Nam./.