Tại buổi tiếp, ngài Faris Al-Ani bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự giúp đỡ của các cơquan Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác. Ngài Đại sứ khẳng định rằng Iraq coitrọng quan hệ với Việt Nam, nhân dân Iraq luôn ngưỡng mộ Việt Nam trong côngcuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Ngài Đại sứ nhấn mạnh đất nước Iraq vừa trải qua nhiều thay đổi, đang trongquá trình tái thiết đất nước; đánh giá cao những tiềm năng của Việt Nam và mongmuốn Việt Nam góp phần tham gia vào công cuộc tái thiết đất nước.
Ngài Faris Al-Ani cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác, không chỉtrên lĩnh vực dầu khí; tin tưởng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nướcđạt và vượt ngưỡng 1 tỷ USD; khẳng định Iraq ủng hộ Việt Nam sớm mở lại Đại sứquán tại Baghdad, góp phần tạo cầu nối quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp của Ngài Đại sứ trongviệc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước.
Ông Trướng Tấn Sang cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi những thành tựuquan trọng mà nhân dân Iraq đã đạt được trong việc ổn định tình hình chính trị,tái thiết đất nước và phát triển nền kinh tế; vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tácgiữa hai nước thời gian gần đây đã có bước phát triển tích cực, đặc biệt làthành công của kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Iraq tại Baghdad hồitháng 5/2011.
Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường quan hệ cấp cao; hợp tác chặt chẽtìm giải pháp nâng cao kim ngạch thương mại song phương.
Iraq từng là một trong những đối tác thương mại chính của Việt Nam tại TrungĐông, Chủ tịch nước mong muốn phía Iraq tạo điều kiện để các doanh nghiệp ViệtNam, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, hoạt động hiệu quả tại Iraq.
Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và Bộ Ngoại giao Iraq tiếp tục hỗ trợ ViệtNam sớm khôi phục hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Baghdad. Qua ngài Đạisứ, Chủ tịch nước mời Tổng thống đương nhiệm Iraq sang thăm Việt Nam. Chủ tịchnước tin tưởng đất nước Iraq sẽ sớm ổn định, có bước phát triển mới./.