Việt Nam và Nga hoàn thành kết nối hệ thống thanh toán thẻ nội địa

Hia bên thống nhất triển khai chấp nhận thanh toán thẻ nội địa mang thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga-thẻ chip MIR tại Việt Nam.
Việt Nam và Nga hoàn thành kết nối hệ thống thanh toán thẻ nội địa ảnh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Ảnh: CTV)

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm xử lý giao dịch thanh toán quốc gia của Liên bang Nga (NSPK) vừa công bố chính thức hoàn thành kết nối kỹ thuật hệ thống thanh toán thẻ nội địa và ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung thỏa thuận, NAPAS và NSPK thống nhất triển khai chấp nhận thanh toán thẻ nội địa mang thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga-thẻ chip MIR tại Việt Nam.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga (VRB) sẽ là hai ngân hàng đầu tiên trong hệ thống NAPAS tham gia cung cấp dịch vụ cho phép các chủ thẻ chip MIR có thể thực hiện thanh toán tại mạng lưới POS của BIDV và rút tiền mặt tại mạng lưới ATM của ngân hàng VRB tại Việt Nam.

[Lần thứ 4 NAPAS điều chỉnh giảm phí dịch vụ cho các ngân hàng]

NSPK là tổ chức thanh toán quốc gia Liên bang Nga được thành lập và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Nga với 307 tổ chức thành viên, cùng với mạng lưới chấp nhận thanh toán gồm hơn 130.000 máy ATM và 2.600.000 máy POS. Đến nay, các ngân hàng tại Nga đã phát hành hơn 67,4 triệu thẻ thương hiệu MIR.

Còn NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 18.800 ATM, gần 263.00 máy POS, phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ nội địa của 50 tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.