Việt-Nhật hợp tác trong lĩnh vực đào tạo lâm sàng

Bộ Y tế hợp tác với Chính quyền tỉnh Aichi, Nhật Bản về đào tạo lâm sàng cho bác sỹ, điều dưỡng thực tập nội trú chuyên ngành ung thư.
Chiều 16/4, Bộ Y tế đã ký Biên bản ghi nhớ vớiChính quyền tỉnh Aichi, Nhật Bản về đào tạo lâm sàng cho bác sỹ và điều dưỡngthực tập nội trú chuyên ngành ung thư.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao vàghi nhận những đóng góp hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản cho ngành y tếnói chung và những hỗ trợ của tỉnh Aichi nói riêng; đặc biệt là hoạt động phẫuthuật nhân đạo trong suốt 20 năm qua của Hiệp hội sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản chocác trẻ em Việt Nam với hàng nghìn ca phẫu thuật.

Thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị chính quyền tỉnh Aichi, Nhật Bản xem xéttăng số lượng tiếp nhận bác sỹ và điều dưỡng của Việt Nam đào tạo tại Nhật Bảnvà mở rộng phạm vi chuyên môn ở các chuyên khoa khác.

Đồng thời, Bộ Y tế khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản xây dựng Bệnhviện quốc tế tại Việt Nam để điều trị cho bệnh nhân ung thư; đầu tư vào sản xuấtdược phẩm và trang thiết bị y tế.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ Bộ Y tế Việt Nam có trách nhiệm giới thiệu nhữngbác sỹ và điều dưỡng thực tập nội trú có mong muốn được tham gia đào tạo lâmsàng có liên quan đến điều trị ung thư và có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh vàtiếng Nhật.

Dự kiến, mỗi năm Việt Nam sẽ có một bác sỹ và một điều dưỡng được mời tham dựkhóa tập huấn trong khoảng thời gian một năm. Học viên thực tập nội trú sẽ khôngđược hỗ trợ kinh phí, do đó kinh phí đi lại và sinh hoạt sẽ do phía Việt Nam chitrả.

Theo đó, bác sỹ sẽ tham gia vào các nhóm phẫu thuật, chẩn đoán..., đồngthời quan sát, hỗ trợ công việc chuyên môn của các nhóm, tiếp thu công nghệ kỹthuật như chẩn đoán hình ảnh và tham gia hội chẩn. Đối với điều dưỡng, học viênsẽ được học về kỹ thuật điều dưỡng, hỗ trợ các hoạt động điều dưỡng và tham giathảo luận.

Tại đây, Ngài Hideaki Ohmura, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi, Nhật Bản cho biếtLễ ký Biên bản ghi nhớ về đào tạo lâm sàng chuyên ngành ung thư lần này sẽ làbước khởi đầu về hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và chính quyền Aichi, Nhật Bảntrong lĩnh vực y tế. Hy vọng thời gian tới, sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càngđược mở rộng và phát triển hơn nữa./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.