Việt-Trung nhất trí củng cố sự tin cậy chính trị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí cho rằng cần tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, hiểu biết giữa hai bên.
Sáng 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếpthân mật Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa Tập Cận Bình đang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Phó Chủtịch nước Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam, cho rằng chuyến thăm thểhiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Phó Chủtịch nước Tập Cận Bình đối với việc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợptác, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữahai bên trong thời gian qua, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ đốitác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lên tầmcao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quíbáu của nhân dân Trung Quốc trong những năm đấu tranh giành độc lập cũng nhưtrong quá trình xây dựng đất nước; khẳng định Chính phủ Việt Nam đặc biệt coitrọng và mong muốn cùng với Chính phủ Trung Quốc triển khai có hiệu quả các thỏathuận của lãnh đạo cấp cao hai nước theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình chân thành cảm ơn sự đón tiếptrọng thị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; cho biết mục đích chuyến thămlà triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trongchuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằmthúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đãđạt được trong công cuộc đổi mới mở cửa, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trívới các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừanêu, cho rằng điều này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác hợptác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bìnhnhấn mạnh, tình hữu nghị Trung-Việt là tài sản vô giá cần phải giữ gìn,phát huy nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốcphát triển ngày càng hiệu quả và đi vào thực chất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vàPhó Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục củng cố sựtin cậy chính trị và hiểu biết giữa hai bên, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúcgiữa lãnh đạo cấp cao, giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước, nâng cao vai tròvà hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai nước, nhất là Ủy ban chỉ đạo hợp tácsong phương Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên sớm thông qua các danh mục củakế hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế giữa hai nước, đồng thời nâng caohiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực màhai bên còn nhiều tiềm năng, tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp đôi vàonăm 2015, gắn với đó là giảm dần nhập siêu của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên những lĩnhvực ưu tiên trọng điểm như: giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp, nghềcá...; xác định mục tiêu thương mại hai chiều đạt 60 tỷ USD vào năm 2015, đồngthời đảm bảo cân bằng thương mại hai chiều giữa hai nước; xây dựng những dự ánhợp tác trọng điểm trong khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai kinh tế” giữahai nước, ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư vào khu vực này.

Về vấn đề biên giới trên bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợpthực hiện tốt 3 văn kiện đã ký kết, đồng thời thảo luận tích cực sớm ký kết Hiệpđịnh hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc, Hiệp định về tàu thuyềnđi lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân, thực hiện hợp tác quản lý và sử dụnghiệu quả nguồn nước sông, suối ở khu vực biên giới.

Đề cập vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại lập trường của ViệtNam trong vấn đề Biển Đông, đồng thời đề nghị hai bên trên tinh thần đồng chíanh em, láng giềng hữu nghị, cùng tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đángcủa nhau, căn cứ những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nướcvà Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trêncơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 vàtinh thần DOC, để giải quyết thỏa đáng các vấn đề tranh chấp trên biển, đáp ứngnguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, góp phần xứng đáng vào hòabình, ổn định, phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí cho rằng cần nhanh chóng thành lập cơ chế trao đổi về việctriển khai Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trênbiển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên giao cho Đoànđàm phán Chính phủ hai nước sớm gặp và trao đổi về việc triển khai thực hiệnThỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa

Liên quan đến việc Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Nghị quyết 80-NQ/TW hướng tới mục tiêu cốt lõi, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải là một người có văn hóa và lãnh đạo của Đảng phải là những nhà văn hóa. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Xây dựng giá trị cốt lõi của niềm tin

Xây dựng Đảng về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là yêu cầu tự thân để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.