Vietcombank dành 20.000 tỷ đồng giảm lãi suất cho vay bất động sản

Vietcombank triển khai gói vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, giảm đến 1%/năm, hỗ trợ mua nhà nhanh chóng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Vietcombank dành 20.000 tỷ đồng giảm lãi suất cho vay bất động sản. (Ảnh: Vietnam+)
Vietcombank dành 20.000 tỷ đồng giảm lãi suất cho vay bất động sản. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết đang triển khai chương trình cho vay mua nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận với lãi suất ưu đãi, thời gian vay đến 35 năm với quy mô 20.000 tỷ đồng.

Chương trình chỉ tài trợ những căn nhà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại các dự án bất động sản - thời gian sang tên nhanh gọn.

Ngân hàng cam kết ưu đãi lãi suất cho vay, giảm đến 1%/năm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường dành cho cá nhân tại Vietcombank.

Mức cho vay tối đa đến 100% giá trị căn nhà, địa bàn áp dụng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Thời gian triển khai chương trình đến hết ngày 31/3/2027 hoặc đến khi hết quy mô chương trình.

Vietcombank cũng lưu ý, điều kiện, hạn mức và thời gian áp dụng theo chính sách của Vietcombank trong từng thời kỳ. Việc lựa chọn dự án và căn nhà thuộc quyền quyết định của khách hàng, Vietcombank thẩm định nhằm mục đích cấp tín dụng và không đưa ra khuyến nghị đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũ đang được sửa chữa để bàn giao cho đơn vị mới sử dụng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên “Mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư

Tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện lộ trình “mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư với tinh thần nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng nguồn thu cho ngân sách, chống lãng phí, trục lợi.

Thay vì bỏ vụ Hè Thu, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân đang mở ra hướng đi mới ở một số cánh đồng lúa tại xã Duy Ninh (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Mở lối nâng hiệu quả nguồn lực đất đai

Khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, hợp tác xã phát huy vai trò cầu nối, người dân được bảo đảm quyền lợi, nguồn lực đất đai được đánh thức, mở ra hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.