Vietsovpetro hạ thủy khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng 5.000 tấn

Liên doanh Vietsovpetro hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn khai thác khí BK Thiên Ưng nặng hơn 5.000 tấn xuống sà lan tự phóng.
Vietsovpetro hạ thủy khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng 5.000 tấn ảnh 1Cụm giàn Công nghệ trung tâm số 2 (mỏ Bạch Hổ). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 13/9, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cho biết, đơn vị này vừa hạ thủy thành công khối thượng tầng (topside) giàn khai thác khí BK Thiên Ưng nặng hơn 5.000 tấn xuống sà lan tự phóng bằng phương pháp kéo trượt.

Dự án giàn BK Thiên Ưng là công trình siêu trường siêu trọng, có tải trọng toàn bộ trên 15.000 tấn, được xây dựng để vận chuyển khí từ mỏ Thiên Ưng và mỏ Đại Hùng. Đây là một trong nhiều dự án liên quan với nhau trong quy hoạch tổng thể phát triển các nguồn khí tại khu vực bể Nam Côn Sơn, trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 6/2015, chân đế giàn khai thác khí Thiên Ưng có chiều dài 130 mét, trọng lượng 6.600 tấn cũng hạ thủy thành công xuống sà lan tự phóng bằng phương pháp kéo trượt và đã lắp đặt ở mỏ Thiên Ưng.

Với dự án BK Thiên Ưng, đây là lần đầu tiên Vietsovpetro tự thực hiện tổng thầu dự án xây dựng giàn khai thác khí tại khu vực nước sâu có quy mô lớn nhất, với tỉ lệ nội địa từ khâu thiết kế, mua sắm, chế tạo đạt cao nhất, đánh dấu sự phát triển và lớn mạnh vượt bậc của Liên doanh Việt - Nga trong lĩnh vực này.

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 1 tỷ USD. Khi đi vào vận hành, tổng công suất tối đa của giàn BK Thiên Ưng lên tới hơn 3 triệu m3 khí/ngày.

Dự kiến công trình được hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 11/2016. Theo kế hoạch, trong năm nay giàn Thiên Ưng sẽ cung cấp dòng khí đầu tiên để đưa vào bờ. Công trình dự kiến sẽ đạt công suất cao nhất vào năm 2019, sản lượng khai thác đỉnh sẽ đạt khoảng 700 triệu m3 khí.

Dự án này do hai phía nhà thầu là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần mở OAO Zarubezhneft làm chủ đầu tư, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro là nhà điều hành kiêm tổng thầu, thời gian thi công của dự án kéo dài hơn 2 năm.

Sắp tới, với việc đưa vào khai thác mỏ khí mới tại thềm lục địa Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đồng thời củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.