Vinaconex dự chi hơn 480 tỷ đồng cổ tức năm 2019 và 2020 vào tháng 2

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của Vinaconex ước đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 82% so với kế hoạch.
Vinaconex dự chi hơn 480 tỷ đồng cổ tức năm 2019 và 2020 vào tháng 2 ảnh 1Đại hội cổ đông của Vinaconex năm 2019. (Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN)

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa phê duyệt phương án và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 vào tháng 2/2021.

Theo phương án, Vinaconex sẽ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiên hữu, với tỷ lệ 6%, với số tiền chi trả hơn 241,4 tỷ đồng. Đồng thời, tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 6%, với số tiền chi trả hơn 241,4 tỷ đồng.

[Mã chứng khoán VCG của Vinaconex chuyển niêm yết sang sàn HoSE]

Như vậy, Vinaconex dự chi hơn 480 tỷ đồng thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020. Thời điểm cùng chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2021, chốt chi trả ngày 12/1/2021, và thực hiện chi trả ngày 2/2/2021.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2020, Vinaconex ghi nhận hơn 3.803 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.451 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của Vinaconex ước đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 82% so với kế hoạch.

Trước đó, ngày 29/12, hơn 441,7 cổ phiếu VCG chính thức được niêm yết với phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Trên thị trường, cổ phiếu liên tục tăng, với giao dịch ở mức 47.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 4/1), tương đương với giá trị vốn hóa thị trường hơn 17.746 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.