Vĩnh biệt huyền thoại Mario Zagallo - người đưa Brazil 4 lần vô địch World Cup

Huyền thoại Mario Zagallo - từng 4 lần đưa Brazil vô địch World Cup với tư cách cầu thủ hoặc huấn luyện viên và cũng là người đầu tiên vô địch trên cả hai cương vị này - qua đời ở tuổi 92.

Huấn luyện viên đội tuyển Brazil Mario Zagallo chụp ảnh chung với các học trò trong trận giao hữu gặp Hàn Quốc tại Seoul ngày 20/11/2002. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Huấn luyện viên đội tuyển Brazil Mario Zagallo chụp ảnh chung với các học trò trong trận giao hữu gặp Hàn Quốc tại Seoul ngày 20/11/2002. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang Instagram chính thức của huyền thoại sân cỏ Mario Zagallo đăng tin buồn "người khổng lồ của bóng đá Brazil" đã qua đời ngày 5/1, ở tuổi 92.

Mario Zagallo là người có công lớn đưa Brazil trở thành cường quốc bóng đá toàn cầu.

Ông từng 4 lần giúp bóng đá Brazil đăng quang ngôi vô địch thế giới với tư cách là cầu thủ hoặc huấn luyện viên. Ngoài ra, ông cũng là người đầu tiên vô địch World Cup trên cả hai cương vị này.

Ở vị trí tiền đạo, danh thủ có biệt danh "Sói già" là một phần của đội tuyển Brazil vô địch World Cup năm 1958 và 1962, cùng với huyền thoại Pele.

Sau đó, ông là huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Brazil vô địch World Cup 1970, trợ lý huấn luyện viên cho chiến thắng của "Selecao" tại World Cup 1994 và dẫn dắt đội tuyển này tại World Cup 1998 - nơi họ thua trong trận chung kết trước đội tuyển Pháp.

Trong lịch sử, ngoài Zagallo, những người còn lại từng vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên là Franz Beckenbauer của Đức (1974 và 1990) và Didier Deschamps của Pháp (1998 và 2018).

ttxvn-mario-zagallo-5612.jpg
Huyền thoại bóng đá từng 4 lần vô địch World Cup Mario Zagallo với chiếc cúp Jules Rimet (phải) và cúp FIFA tại Rio de Janeiro, Brazil, tháng 3/2003. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đỉnh cao của Zagallo trong sự nghiệp không thể không kể tới World Cup 1970 tại Mexico.

Mặc dù chỉ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trước thềm World Cup 1970, tuyển Brazil do ông dẫn dắt đã vươn tới danh hiệu đáng nhớ nhất trong lịch sử, giúp những tài năng như "Vua bóng đá" Pele, Jairzinho, Tostao, Gerson và Rivellino nổi tiếng khắp thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục