Vĩnh Long: Lên kế hoạch phát triển diện tích trồng lúa chất lượng cao 8.000 ha
Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển 8.000 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tăng trưởng xanh đến năm 2026.
Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển 8.000 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tăng trưởng xanh đến năm 2026.
Tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá.
Đây là dự án nhằm chủ động ứng phó thời tiết cực đoan như triều cường, dông lốc, sóng lớn và nước biển dâng; bảo vệ tuyến đê quốc phòng, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân ven biển Long Vĩnh.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển.
Nghề làm mão, mặt nạ là nghề thủ công truyền thống, song hành với sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer như múa dân gian, múa truyền thống, múa tín ngưỡng và ca kịch.
Triều cường dâng cao lúc sáng sớm khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long ngập sâu diện rộng, người dân phải gấp rút sơ tán đồ đạc và chật vật di chuyển để kịp giờ đi làm, đi học.
Mực nước triều cường đêm 5 và sáng 6/11 ở Vĩnh Long vượt mức báo động 3 tại nhiều trạm đo, gây ngập diện rộng, làm ảnh hưởng đến vùng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản và giao thông trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer, gắn kết chương trình phát triển du lịch để lan tỏa các giá trị di sản.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều loại hình thiên tai, nhất là mưa bão, triều cường trong tháng 10/2025 làm thiệt hại về tài sản, các công trình đê bao, ước 40,18 tỷ đồng.
Mô hình góp phần kịp thời cứu giúp người dân trong cơn nguy cấp, đồng thời thể hiện sâu sắc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân nơi biên giới biển.
Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo đã được diễn ra trang trọng tại Vĩnh Long, góp phần tôn vinh cuộc đời và chiến công của liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo.
Tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh thương mại điện tử xanh, bền vững, gắn với chuyển đổi số toàn diện, mở rộng thị trường xuất khẩu trực tuyến và đặt mục tiêu trở thành trung tâm thương mại số hàng đầu khu vực.
Nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất theo hướng an toàn, mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa ở Vĩnh Long cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa.
Mô hình HTX kiểu mới giúp nông dân chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt xuất khẩu, mang lại lợi nhuận trên 500 triệu đồng/ha/năm, mở hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.
Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, đến cuối tháng 9/2025, Vĩnh Long đã về đích sớm 3 tháng chương trình xóa nhà tạm, dột nát, hỗ trợ hơn 14.700 hộ dân xây mới, sửa chữa nhà ở.
Bốn dự án điện gió tại Vĩnh Long khi đi hoàn thành đi vào hoạt động tiếp tục góp phần cung cấp nguồn điện ổn định khoảng 718 triệu kWh mỗi năm, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước.
Dự án Cầu Lộ 2 có quy mô cầu bêtông cốt thép, tải trọng HL93, gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên dài 79m, rộng 10m, là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.
Trước đó, vào đầu tháng 9, tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) đã xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m.
Bốn cây cầu được xây dựng gồm Cầu Giồng Tre Quạ (xã Tân Hào), Cầu liên xã Hưng Nhượng–Tân Hào, Cầu liên ấp 8-9 xã Hưng Nhượng và Cầu Đình xã Hưng Nhượng, với tổng vốn đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng.
Ghi nhận tại khu vực sạt lở trên tuyến đê bao sông Măng, đoạn qua xã Tân Long Hội, trong sáng 12/9, nhiều nhà dân bị ngập nước nặng nề, mọi sinh hoạt của người dân đều bị ảnh hưởng.