VITM 2023: Nhiều ưu đãi lớn cho những 'tín đồ' ưa xê dịch

VITM 2023: Sôi động các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, các doanh nghiệp đồng loạt công bố nhiều chương trình kích cầu, từ hàng nghìn vé máy bay ưu đãi tới tour du lịch giảm giá đến 30%...
Sắc màu tươi sáng của một gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Sắc màu tươi sáng của một gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội năm 2023 vừa chính thức khai mạc sáng nay, ngày 13/4 và sẽ kéo dài tới hết ngày 16/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô.

Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch, một trong những ngày hội lớn nhất của ngành du lịch Việt đã trở lại, quy tụ đông đảo các đơn vị du lịch trong nước và quốc tế tham gia. Các doanh nghiệp đồng loạt công bố nhiều chương trình ưu đãi, từ vé máy bay tới tour du lịch giảm giá đến 30%...

Điểm nhấn du lịch văn hóa

Với chủ đề “Du lịch văn hóa” của mùa hội chợ năm nay, các đơn vị giới thiệu nhiều hoạt động, chương trình, sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn văn hóa. Điển hình như Công ty Vietravel tổ chức Ngày hội du lịch châu Âu trong khuôn khổ Lễ hội Pháp “Blade en France” tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với các hoạt động hướng tới chủ đề du lịch đến châu Âu hào hoa và lãng mạn.

[VITM Hà Nội 2023 trở lại với điểm nhấn “Du lịch Văn hóa”]

Không chỉ chào bán hàng trăm tour Hè trong và ngoài nước có giá ưu đãi, Công ty Lữ hành Vietluxtour còn giới thiệu chùm tour văn hóa-lịch sử biệt động Sài Gòn, nhằm đưa du khách tìm về dấu ấn văn hóa-lịch sử độc đáo của Sài Gòn xưa cùng chân dung một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, qua gần 10 tuyến tham quan nội, ngoại thành với các điểm đến đặc sắc.

Đại diện Vietluxtour cho biết sẽ dành ưu đãi 15% cho du khách đăng ký các sản phẩm biệt động Sài Gòn tại Hội chợ VITM 2023, như: Tour “Biệt động Sài Gòn” giá 699.000 đồng/khách, tour “Ký ức Sài Gòn-Chợ Lớn” giá 690.000 đồng/khách, “Đặc công rừng Sác” giá 520.000 đồng/khách, “Củ Chi đất thép thành đồng” giá 425.000 đồng/khách, “Sống động Sài Gòn” giá 399.000 đồng/khách…”

VITM 2023: Sôi động các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch ảnh 1Du khách tìm hiểu thông tin tại hội chợ sáng nay, ngày 13/4. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trong khi đó, khách đến hội chợ có cơ hội trải nghiệm không gian đậm sắc màu văn hóa dân tộc với câu chuyện về “ông vua” tàu thủy Việt Nam Bạch Thái Bưởi và vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam qua các sản phẩm du thuyền Emperor Cuise và Heritage Bình Chuẩn chạy trên vịnh Hạ Long, Lan Hạ. Đại diện LuxGroup thông tin sẽ bán giảm 15% giá cho khách mua sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo này tại hội chợ.

Đặc biệt, tham gia Hội chợ VITM Hà Nội 2023 và hưởng ứng tinh thần “Du lịch văn hóa,” các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO cho biết sẽ dành riêng hàng chục ngàn ưu đãi vé máy bay, tour du lịch và quà tặng cho khách tham quan.

Theo đó, Vietnam Airlines giới thiệu loạt ưu đãi nhằm thu hút du khách “cất cánh” trong thời gian tới như: Giảm giá vé trực tiếp cho khách tại gian hàng của Vietnam Airlines; mở bán giá vé hấp dẫn cho khách bay tới Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia, khu vực Đông Nam Á, châu Mỹ và châu Âu; giảm tối đa 15% thẻ Vietnam Airlines Giftcard…

Nhiều tour ưu đãi lớn

Phó Giám đốc Công ty Vietravel-Hà Nội, ông Phạm Văn Bảy cho biết trong khuôn khổ hội chợ sẽ khởi động chương trình Khuyến mại Hè mang thông điệp “Hè vui như hội, gấp bội yêu thương” với bộ sản phẩm tour ưu đãi sâu cùng nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng.

VITM 2023: Sôi động các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch ảnh 2Du lịch Malaysia giới thiệu tại Hội chợ du lịch quốc tế-VITM Hà Nội 2023. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Theo đó, du khách sẽ được lựa chọn hơn 20 hành trình trong nước và 50 hành trình nước ngoài có giá giảm tới 30%. Tour trong nước đủ các tuyến “hot” của mùa du lịch Hè như Đà Nẵng chỉ từ 4,69 triệu đồng, Nha Trang từ 5,39 triệu đồng, Phú Quốc từ 5,99 triệu đồng; Cần Thơ-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng từ 6,49 triệu đồng.

Tour du lịch nước ngoài nổi bật với các hành trình trải nghiệm trượt tuyết mùa Đông ở Australia; vui hè cùng gia đình tại Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hongkong; tìm hiểu văn hóa và các công trình kiến trúc cổ của Ấn Độ; đón Thu sớm ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Âu…

Cùng với đó là các gói combo vé máy bay kèm phòng khách sạn tiết kiệm và thuận lợi như combo Đà Nẵng chỉ từ 2,59 triệu/người cho 3 ngày 2 đêm, combo Quy Nhơn từ 4,49 triệu/người cho 4 ngày 3 đêm, combo Phú Quốc từ 4,99 triệu/người cho 4 ngày 3 đêm, combo Bangkok (Thái Lan) bay Vietravel Airlines chỉ từ 5,29 triệu/người cho 4 ngày 3 đêm; hay khuyến mại Mua 1 tặng 1 Vé máy bay Cathay Pacific áp dụng đăng ký đến hết 30/4 và sử dụng hết năm 2023...

VITM 2023: Sôi động các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch ảnh 3Ông Nguyễn Công Hoan, CEO Flamingo Redtours chia sẻ về xu hướng du lịch tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Với tour khởi hành dịp Hè, khi đăng ký trong 10 “ngày vàng” từ 12-22/4, du khách được giảm 8 triệu/khách khi mua tour Nam Mỹ; giảm 3 triệu/khách khi mua tour Mông Cổ, Ai Cập, Nam Phi; giảm tới 2 triệu/khách khi mua tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Thái Lan bay Vietravel Airlines, Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn, Đài Loan, Malaysia-Singapore, Singapore-Malaysia-Indonesia…

Trong khi đó, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) lại mang đến nhiều hành trình trải nghiệm trong nước có mức giá từ 4,5 triệu đồng, với hơn 7,8 triệu đồng du khách đã có thể xuất ngoại. Ngoài ra, đơn vị lữ hành này cũng giới thiệu những điểm đến mới lạ như Ai Cập, Nam Phi, tour cao cấp du thuyền 5 sao khám phá Địa Trung Hải...

Đại diện lữ hành Flamingo Redtours cũng cho biết nhiều sản phẩm ưu đãi tới 30% với các tour khởi hành trong tháng Năm, như: Đà Nẵng-Hội An 4 ngày giá hơn 5,6 triệu đồng/người; Phú Quốc 4 ngày giá hơn 5,8 triệu đồng; Tuy Hòa-Quy Nhơn 4 ngày có giá gần 6,3 triệu… Chương trình khuyến mại dành cho tour nước ngoài có giá giảm từ 3-8 triệu đồng.

Hội chợ năm nay tuy quy mô chưa bằng trước đại dịch nhưng các sản phẩm được giới thiệu hầu hết đã tiệm cận tính cá nhân hóa, nhu cầu được trải nghiệm theo nhóm nhỏ, khám phá những điểm đến mới mẻ, gần gũi thiên nhiên.../.

Hình ảnh lễ cắt băng khai mạc hội chợ VITM 2023. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Hình ảnh lễ cắt băng khai mạc hội chợ VITM 2023. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo Hiệp hội du lịch Việt Nam và đại diện Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo Hiệp hội du lịch Việt Nam và đại diện Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ lễ khai mạc hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ lễ khai mạc hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Hội chợ VITM Hà Nội 2023 vẫn thu hút sự tham gia trực tiếp của 600 doanh nghiệp đến từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và khoảng 500 gian hàng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Hội chợ VITM Hà Nội 2023 vẫn thu hút sự tham gia trực tiếp của 600 doanh nghiệp đến từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và khoảng 500 gian hàng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Điểm nhấn của VITM Hà Nội 2023 là các sự kiện xoay quanh những vấn đề nóng của du lịch Việt Nam hiện nay, như: Diễn đàn Phát triển du lịch văn hóa Việt Nam, tọa đàm Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của các tỉnh, thành phố; hoạt động liên kết điểm đến. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Điểm nhấn của VITM Hà Nội 2023 là các sự kiện xoay quanh những vấn đề nóng của du lịch Việt Nam hiện nay, như: Diễn đàn Phát triển du lịch văn hóa Việt Nam, tọa đàm Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của các tỉnh, thành phố; hoạt động liên kết điểm đến. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Không gian ươm mầm những doanh nghiệp trẻ của một tổ chức phi chính phủ được giới thiệu tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Không gian ươm mầm những doanh nghiệp trẻ của một tổ chức phi chính phủ được giới thiệu tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Sắc màu văn hóa của tỉnh miền núi Đông Bắc. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Sắc màu văn hóa của tỉnh miền núi Đông Bắc. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Bản sắc văn hóa truyền thống người Mông Lào Cai giới thiệu tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Bản sắc văn hóa truyền thống người Mông Lào Cai giới thiệu tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 13-16/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 13-16/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Nơi được kỳ vọng sẽ là khởi đầu cho những hợp tác phát triển du lịch hậu đại dịch. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Nơi được kỳ vọng sẽ là khởi đầu cho những hợp tác phát triển du lịch hậu đại dịch. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Quảng bá du lịch Malaysia tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Quảng bá du lịch Malaysia tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Du khách tìm hiểu thông tin những điểm đến mới. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Du khách tìm hiểu thông tin những điểm đến mới. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Ban tổ chức dự kiến, hội chợ sẽ thu hút 3.000 doanh nghiệp và 60.000 người dân, du khách, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh về một Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển đến với nhiều du khách tại các thị trường trọng điểm trên thế giới. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Ban tổ chức dự kiến, hội chợ sẽ thu hút 3.000 doanh nghiệp và 60.000 người dân, du khách, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh về một Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển đến với nhiều du khách tại các thị trường trọng điểm trên thế giới. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Rất nhiều thông tin về điểm đến mới, hành trình mới với nhiều ưu đãi dành cho du khách trong thời gian diễn ra hội chợ (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Rất nhiều thông tin về điểm đến mới, hành trình mới với nhiều ưu đãi dành cho du khách trong thời gian diễn ra hội chợ (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế-VITM Hà Nội 2023: 'Tôi tin tưởng rằng tại hội chợ này, các doanh nghiệp du lịch sẽ tìm và gặp gỡ được nhiều đối tác mới, tìm được nhiều hướng kinh doanh mới, nhiều hợp đồng sẽ được ký kết, tạo đà cho sự phát triển của du lịch Việt Nam cũng như các đối tác, các quốc gia tham gia vào chuỗi hoạt động tại hội chợ trong thời gian tới; các địa phương sẽ kết nối được với các doanh nghiệp lữ hành để chung tay phát triển sản phẩm theo hướng ‘mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc sắc,’ xây dựng tour, tuyến khai thác tối đa tiềm năng du lịch và phù hợp với thị hiếu của du khách.' (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế-VITM Hà Nội 2023: 'Tôi tin tưởng rằng tại hội chợ này, các doanh nghiệp du lịch sẽ tìm và gặp gỡ được nhiều đối tác mới, tìm được nhiều hướng kinh doanh mới, nhiều hợp đồng sẽ được ký kết, tạo đà cho sự phát triển của du lịch Việt Nam cũng như các đối tác, các quốc gia tham gia vào chuỗi hoạt động tại hội chợ trong thời gian tới; các địa phương sẽ kết nối được với các doanh nghiệp lữ hành để chung tay phát triển sản phẩm theo hướng ‘mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc sắc,’ xây dựng tour, tuyến khai thác tối đa tiềm năng du lịch và phù hợp với thị hiếu của du khách.' (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
VITM Hà Nội đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng, là hội chợ có quy mô lớn nhất của ngành du lịch, mang lại những cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp du lịch, điểm đến, các địa phương trong nước và quốc tế gặp gỡ, nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
VITM Hà Nội đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng, là hội chợ có quy mô lớn nhất của ngành du lịch, mang lại những cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp du lịch, điểm đến, các địa phương trong nước và quốc tế gặp gỡ, nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục