Tại buổi làm việc gần đây với ông Bruce Davis, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá caovai trò của ADB đối với Chính phủ Việt Nam. Những thành tựu đạt được củaViệt Nam có sự đóng góp quan trọng của ADB.
Điềuđặc biệt của ADB so với các ngân hàng và tổ chức quốc tế khác là ngânhàng phát triển vì châu Á, vì sự phát triển của khu vực này, trong đó cóViệt Nam. ADB là một trong ba nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, cónhững hỗ trợ to lớn đối với các dự án hạ tầng quan trọng tại Việt Nam.Điều này mang lại giá trị kinh tế to lớn đối với Việt Nam và các nướctrong khu vực.
Ông Bruce Davis, Phó Chủ tịch ADBcũng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng nhưnhững biện pháp, chính sách mà Chính phủ Việt Nam đang thực hiện.
Về quan hệ đối tác với ADB, ông Bruce Davis cho biết, Việt Namlà nước có lượng vay lớn thứ 3 trong số các khách hàng của ADB. ADB luôntạo điều kiện tốt nhất nhằm giúp Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn, đẩynhanh tiến độ các dự án.
Ông Bruce Davis cũng bàytỏ sự tin tưởng, duy trì các cam kết hợp tác, tăng cường nguồn vốn hỗtrợ của ADB tại Việt Nam và mong muốn Chính phủ sẽ có những hỗ trợ, tạođiều kiện để các dự án hiện tại được triển khai đạt hiệu quả và sẽ cóthêm nhiều dự án mới trong tương lai.
Bộ trưởng BộKế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng nhấn mạnh đến những khó khăn củaChính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện các dự án của ADB cũng nhưcủa các nhà tài trợ khác. Vấn đề khó khăn từ phía Việt Nam trong việcthực hiện các dự án liên quan đến nguồn vốn đối ứng, vấn đề giải phóngmặt bằng và năng lực quản lý của Ban quản lý dự án.
Ông Bruce Davis khẳng định, hỗ trợ phát triển châu Á, trong đó có ViệtNam là mối quan tâm hàng đầu của ADB nhằm tạo sự phát triển bền vững tạikhu vực này. ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề nâng cao năng lực củaBan quản lý dự án và những vấn đề liên quan nhằm thực hiện nhanh tiến độcác dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của ViệtNam./.