VN cần có những người trí tuệ để theo kịp thế giới

Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam cần phải tập trung đầu tư vào những lĩnh vực tiên phong để có bước phát triển vượt bậc.

Chiều 22/1, tại Hà Nội, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Dần, Chủ tịchnước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm chúc Tết Phó giáo sư-Tiến sĩNguyễn Thanh Liêm - Anh hùng Lao động, Thày thuốc Nhân dân, Giám đốc Bệnh việnNhi Trung ương.

Chủ tịch nước cho rằng dù mới ở trình độ thấp của thế giới xét trên bình diện chung, nhưng ViệtNam cũng đang vươn lên dẫn đầu ở một số lĩnh vực nên phải tập trung đầu tư vàonhững lĩnh vực tiên phong để có bước phát triển vượt bậc. Trong đó, đất nước cần có nhữngcon người trí tuệ thì mới có thể tiến kịp các nước kháctrong khu vực và thế giới.

Biểu dương những nỗ lực sáng tạo, đónggóp to lớn của Phó giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đối với nền y học Việt Nam, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh những công trình nghiên cứu mang ý nghĩa vượt tầm khu vực và thếgiới của ông chứng tỏ trí tuệ, bản lĩnh người Việt Nam không thua kém ai.

Trong đó, Chủ tịch nước hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ đề án của Phó giáo sư-Tiến sĩNguyễn Thanh Liêm về áp dụng kỹ thuật mổ nội soi có sự hỗ trợ của người máy.

Tên tuổi Phó giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm thường gắn với những thànhcông nối tiếp của ngành phẫu thuật nhi khoa Việt Nam. Ông là người tiến hành caghép thận trẻ em đầu tiên ở Việt Nam, mở ra hướng điều trị cho trẻ em bị suythận mãn và bị các bệnh gan, mật hiểm nghèo.

Ông cũng là người đầu tiên áp dụngkỹ thuật phẫu thuật nội soi ở trẻ em, được đánh giá đứng đầu khu vực Đông Nam Ávà có thể sánh ngang với kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới, và là người tìm ra kỹ thuật mổ phục hồi chức năng cho trẻ em mắcbệnh teo cơ delta, từ đó đã kiến nghị với Bộ Y tế ngừng tiêm chủng vào bắp cơdelta, và thay vào đó là tiêm vào tĩnh mạch…

Phó giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm là bác sĩ nội soi đầu ngành của ViệtNam, ông đã có một số công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyênngành về nội soi ở châu Âu, Mỹ, có ý nghĩa rất lớn đối với y học thế giới./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục